Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, là con gái của một tỷ phú?

© Ảnh : TTXVN phátCán bộ tổ công tác đo thân nhiệt cho người dân trong khu cách ly trường quân sự Sơn Tây.
Cán bộ tổ công tác đo thân nhiệt cho người dân trong khu cách ly trường quân sự Sơn Tây. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cập nhật tình hình dịch Covid-19: Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, nữ bệnh nhân 24 tuổi, sống tại London, Anh, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 N.H.N. Xuất hiện thông tin, ca nhiễm chủng mới SARS-CoV-2 của Việt Nam này là con gái của một tỷ phú.

Đồng thời, Bộ Y tế Việt Nam ra khuyến cáo những việc cần làm ngay khi có biểu hiện nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2, nCoV hay Covid-19). Trong khi đó, Vietnam Airlines tiến hành khử trùng toàn bộ các chuyến bay từ châu Âu sau ổ dịch VN0054 từ Anh về Việt Nam với 12 ca nhiễm bệnh. Công an Hà Nội cũng lên tiếng về bản đồ dịch Covid-19 không chính xác

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32

Bộ Y tế Việt Nam vừa công bố trường hợp thứ 32 nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Đây là bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung.

Theo Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 32 của Việt Nam là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam hiện đang sống tại London, Anh.

Theo Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM khẳng định bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2, nCoV hay Covid-19).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị - Sputnik Việt Nam
Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư âm tính với COVID-19

Tối ngày 27.2, bệnh nhân N.H.N có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 Nguyễn hồng nhung tại London cùng với một nhóm bạn. Ngày 2.3, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

Đến ngày 7.2, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt. Khi nghe thông tin người bạn ở Việt Nam gặp tại London (ca nhiễm thứ 17 của Việt Nam) bị nhiễm Covid-19 nên bệnh nhân đã đến khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc. Bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không xét nghiệm. Sau đó, bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng đưa từ Anh về Việt Nam. Máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h15 ngày 9.3. Ngành y tế TP HCM tiếp nhận, đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ 38,2 độ C, ho khan, không khó thở và hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

X-Quang nhập viện phát hiện viêm phổi mô kẽ. Bệnh nhân hiện tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được chuyển về cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 20h30 ngày 9.3.

Mẫu bệnh phẫm được lấy và chuyển về Viện Pasteur TPHCM vào lúc 20h00 ngày 9/3. Kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR vào lúc 22h30 ngày 9.3.

Những thông tin được Bộ Y tế cung cấp đang khiến dư luận nghi ngờ về khả năng, ca nhiễm Covid-19 thứ 32 của Việt Nam có phải là con gái của một tỷ phú nổi tiếng hay không.

Khuyến cáo của Bộ Y tế khi có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19

Việt Nam hiện có 32 ca nhiễm nCoV hay Covid-19, trong đó 16 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 16 trường hợp hiện đang được tích cực điều trị. Có 210 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đang được cách ly chặt chẽ và theo dõi.

Trong số 32 trường hợp được ghi nhận nhiễm chủng mới virus corona (Covid-19) ở Việt Nam, 16 người mắc tính từ ngày 23.1-13.2 đã khỏi bệnh hoàn toàn. Các địa phương có người mắc nCoV của Việt Nam là Vĩnh Phúc (11 người), TP.HCM (3 người), Khánh Hòa và Thanh Hóa mỗi địa phương một ca nhiễm, Hà Nội (4 trường hơp), Ninh Bình (1 trường hợp), Quảng Ninh (4 trường hợp), Lào Cai ( 2 người), Đà Nẵng (2 người), Huế (1 ca nhiễm) và Quảng Nam (1 ca nhiễm).

Bến đậu taxi tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 31 tại Việt Nam

Ngoài ra, Việt Nam còn cách ly thêm 20.075 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Ngày 10.3, Bộ Y tế ra khuyễn cáo cộng đồng về những việc cần làm ngay khi nghi ngờ nhiễm virus corona (Covid-19), với các triệu chứng như bị sốt, ho, đau họng, khó thở. Đây là những hướng dẫn cụ thể dành cho người dân và toàn bộ cộng động về những việc cần phải nhanh chóng thực hiện khi xuất hiện những biểu hiện ban đầu nghi nhiễm coronavirus (nCoV hay SARS-CoV-2) trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay.

Việc đưa ra khuyến cáo này, theo Bộ Y tế là để chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh cho chính mình và người thân khi chưa có kết quả xác định, cần thông báo, phối hợp với nhân viên y tế để được tư vấn và theo dõi kịp thời.

Theo khuyến cáo mà Bộ Y tế đưa ra, ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở (nghi nhiễm Covid-19), người dân cần đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2m.

Đồng thời, theo Bộ Y tế, người dân cần gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phường hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị. Cần đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.

© Ảnh : Thùy Dung - TTXVNKhu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, là con gái của một tỷ phú? - Sputnik Việt Nam
Khu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Cũng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố trước đó, Bộ Y tế nhấn mạnh, người dân khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở cần che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay, khăn giấy; thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.

Bộ Y tế lưu ý, mỗi người dân với những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, khi đến cơ sở y tế cần báo trước về tình trạng bệnh, nghi ngờ của mình để được hướng dẫn khám theo diện cách ly không ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác và môi trường chung của bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh.

“Điều quan trọng là người dân cần rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. Mỗi người sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa và hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học”, Bộ Y tế cho biết.

Đồng thời, theo Bộ Y tế, nếu bị sốt, ho, đau họng, khó thở, người dân cần thông báo với cơ quan, người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan để nhanh chóng có hướng xử lý kịp thời.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 31 người Anh từng đi những đâu ở Việt Nam?

Ngày 10.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới số 31 đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời tiếp tục khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nơi du khách này lưu trú.

Sáng 10.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về trường hợp hành khách người Anh dương tính với Covid-19 (bệnh nhân số 31), bệnh nhân này 49 tuổi, nhập cảnh ngày 2.3. Ngày 5.3, đến lưu trú tại phòng 4259, khách sạn Nam Hải (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Khu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Sputnik Việt Nam
Nhiều lãnh đạo Nghệ An tự cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với đoàn Bộ KH&ĐT

Trước khi đến lưu trú tại khách sạn Nam Hải, du khách người Anh từng đến nhiều nơi ở Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân số 31 đến Việt Nam vào ngày 2.3 trên chuyến bay VN0054 (ghế 3D), cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 (Nguyễn Hồng Nhung). Người đàn ông Anh cư trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), đi du lịch ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngày 4.3, du khách này đến Hạ Long, Quảng Ninh du lịch quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet. 19 giờ 40 phút ngày 5/3, du khách này đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội-Đà Nẵng (ghế 2D), sau đó di chuyển đến khách sạn Nam Hải ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trên xe của Công ty Lữ hành EXO. Du khách có tiếp xúc gần với 3 người. 21h00 cùng ngày, khách di chuyển từ phòng đến khu vực ăn tối và tiếp xúc gần với một vài nhân viên khách sạn.

Sang đến ngày 6.3, du khách người Anh điểm tâm tại khách sạn và có tiếp xúc gần với 2 người. 10h00 cùng ngày, khách ăn trưa tại nhà hàng trưa Hoa Hiên (số 35 Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, TP Hội An), sau đó vào tham quan các điểm du lịch tại thành phố Hội An gồm: phố cổ Hội An, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, Bảo tàng Văn hóa dân gian, xem nhạc tại 66 Bạch Đằng và mua sắm tại cửa hàng may Yaly. Đến tối cùng ngày, khách tự ăn tối tại phòng và tiếp xúc gần với 1 nhân viên phục vụ trước khi cách ly tuyệt đối tại phòng.

Khi phát hiện hành khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid- 19 thứ 17 tại Việt Nam, ngày 7.3, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam tiến hành cách ly tuyệt đối hành khách bắt đầu từ ngày 7.3. Cũng trong thời gian từ khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng và lưu trú tại Quảng Nam, bệnh nhân số 31 tiếp xúc tới 8 người khác, trong đó có vợ của mình. Tất cả 16 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly và theo dõi y tế theo quy định.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phun hoá chất khử trùng Chloramin B tại khách sạn ngay trong ngày 7.3, đồng thời, cấp hoá chất hướng dẫn khách sạn lau chùi thường xuyên hằng ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 9.3, sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính, Ban Chỉ đạo và cơ quan chức năng địa phương tiếp tục khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực. Đồng thời vận chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị theo đúng quy định. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát những người tiếp xúc với các trường hợp trên để đưa vào diện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng thông báo lịch trình của bệnh nhân số 31 cho các cấp, chính quyền và dân cư được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng (số 0914127432 của ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế) để được tư vấn, cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

Sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn Thành phố ôn luyện và học tập - Sputnik Việt Nam
Dịch COVID-19: Dạy học qua truyền hình cho học sinh lớp 9, 12

Liên quan đến các trường hợp du khách đi trên chuyến bay VN0054 di chuyển đến Quảng Nam, cơ quan chức năng đã điều tra, lấy mẫu của 40 người ở 13 khách sạn (12 ở Hội An, 1 tại Điện Bàn) gửi xét nghiệm. Đến tối 9.3 đã có kết quả âm tính cho 37 trường hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã thông báo cho thành phố Đà Nẵng về 2 trường hợp tiếp xúc gần có địa chỉ cư trú tại Đà Nẵng để có biện pháp xử lý, đồng thời báo danh sách 13 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính để tiếp tục rà soát danh sách tiếp xúc với các trường hợp trên, đưa vào diện cách ly theo dõi tại gia đình.

Vietnam Airlines: Khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về Việt Nam

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là sau khi chuyến bay từ Anh về Hà Nội mang số hiệu VN0054 được xác định như “ổ dịch virus corona” với 12 hành khách dương tính, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết sẽ tiến hành khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về Việt Nam.

Theo Vietnam Airlines, công tác khử trùng được thực hiện ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân đỗ, với cả khu vực khoang hành khách, buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên. Các vị trí được tập trung khử trùng nhất là nơi có nhiều người tiếp xúc bằng tay như khóa khoang hành lý, thanh tỳ tay trên ghế ngồi, tay nắm cửa nhà vệ sinh. Các vị trí khác như mặt ghế, thảm, sàn hay bất cứ đâu hành khách có thể chạm tay vào cũng đều được xử lý.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh

Đại diện hãng cho biết, dung dịch khử trùng được sử dụng là Disinfection Spraying CH2200 theo tiêu chuẩn của đơn vị y tế chức năng, được nhà sản xuất máy bay chấp thuận sử dụng trên các máy bay và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách.

Đặc biệt, để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh do virus corona, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đo thân nhiệt toàn bộ hành khách khởi hành từ châu Âu trước khi lên máy bay, đồng thời trang bị khẩu trang để hành khách sử dụng trong suốt thời gian bay. Hành khách được khuyến khích ổn định chỗ ngồi, hạn chế di chuyển và giao tiếp trong quá trình diễn ra chuyến bay.

Vietnam Airlines đã tiến hành vệ sinh xịt khử trùng ngay sau mỗi chuyến bay tại các vị trí hành khách thường tiếp xúc bằng tay đối với các chuyến bay nội địa.

Hãng Hàng không cũng khẳng định, những vật dụng được cung cấp trên chuyến bay như tai nghe đều được khử trùng bằng dung dịch Chloramin B. Các trang thiết bị phục vụ hành khách tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất gồm ống lồng, xe thang, xe phục vụ khách bị hạn chế di chuyển cũng thường xuyên được vệ sinh bằng các dung dịch khử trùng.

Vietnam Airlines nhấn mạnh, các chuyến bay ghi nhận hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường đều được hãng báo cáo với nhà chức trách và thực hiện khử trùng như đã thông báo trước đó.

Công an Hà Nội lên tiếng về bản đồ dịch Covid-19 không chính xác

Sáng 10.3, Công an Hà Nội có thông báo nhấn mạnh, đường link được cho là bản đồ lưu ý dịch Coid-19 là không chính xác, người dân không nên chia sẻ đường link này. Thành phố Hà Nội sẽ thông tin đầy đủ với mọi trường hợp liên quan.

Kĩ thuật viên chuẩn bị chụp X quang cho bệnh nhân tại khu vực cách ly đặc biệt. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội đề nghị Bộ Y tế công bố dịch COVID-19

Theo đó, đường link trên chia sẻ bản đồ từ Google Maps, có đánh dấu hàng chục chấm đỏ cảnh báo tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Theo nội dung trong đường link này, những vị trí đánh dấu là nơi ở, nơi làm việc của những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus corona tại Việt Nam. Đồng thời, “tác giả” của bản đồ cũng cảnh báo người dùng cần thận trọng, không nên đến các địa điểm đã đánh dấu.

Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là bản đồ không chính xác, người dân không nên tin tưởng và chia sẻ bản đồ này. Để nắm bắt nhanh, chính xác về dịch Covid-19, người dân có thể vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc xem các báo chính thống.

“Hiện tại, Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình sau khi xuất hiện trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Thành phố cũng công khai minh bạch thông tin tình hình dịch bệnh, tất cả các ca nhiễm đều được thông báo đầy đủ. Do đó, người dân có thể yên tâm, không hoang mang, dao động để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất”, thông báo của Công an Hà Nội nêu rõ.
Cách ly gần 70 nhân viên đường sắt tránh để lây nhiễm Covid-19

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, ngành đường sắt đã tiến hành cách ly gần 70 nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu có du khách Anh đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân 17 nhiễm COVID-19 đến Hà Nội vào ngày 2.3 vừa qua.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hai du khách người Anh dương tính với COVID-19 đã đi chuyến tàu SP3 (chặng Hà Nội-Lào Cai) vào tối 4/3. Hai vợ chồng này ngồi ở khoang riêng toa 3A nên không tiếp xúc với những hành khách khác.

Bến đậu taxi tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 31 tại Việt Nam

Sau khi tiếp nhận thông tinh hai khách du lịch Anh bị dương tính với virus, nữ tiếp viên phụ trách toa tàu của hai vị khách trên đã được tỉnh Yên Bái cách ly tập trung.  Hiện kết quả xét nghiệm đã cho âm tính.

Bên cạnh đó, thực hiện theo khuyến cáo của tỉnh Yên Bái, cơ quan cũng yêu cầu toàn bộ tổ tàu gần 20 nhân viên tự cách ly tại nhà, không bố trí công tác trong 14 ngày.

Đoàn tàu SP3 (Hà Nội-Lào Cai) khởi hành hôm 6/3, trên toa 14 cũng có 4 vị khách người Anh từng đi chung chuyến bay VN0054. Hiện Sở Y tế Lào Cai đã cách ly những du khách trên, kết quả xét nghiệm cho ra âm tính.

Tuy vậy, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nam tiếp viên phục trách toa 14 cũng phải cách ly tập trung; tổ tàu gần 20 người được cách ly tại nhà.

Ngày 5.3, 2 vị khách người Anh đã lên toa số 9 đoàn tàu SE1 (Hà Nội-Sài Gòn). Khi đến Huế, các vị khách đã được cơ quan chức năng địa phương yêu cầu cách ly do từng đi chuyến bay VN0054. Kết quả xét nghiệm của 2 vị khách này cho ra âm tính.

Trong quá trình đi tàu ga Hà Nội đến ga Huế, 2 hành khách này chủ yếu nằm tại khoang, không di chuyển đến các toa khác hoặc khoang khác.

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNTrung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19 đang kết nối với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nơi đang điều trị 9 bệnh nhân và điều trị cách ly hơn 200 người.
Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, là con gái của một tỷ phú? - Sputnik Việt Nam
Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19 đang kết nối với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nơi đang điều trị 9 bệnh nhân và điều trị cách ly hơn 200 người.

Tuy nhiên, nhân viên phụ trách toa xe số 9 vẫn được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Toa xe số 9 và hai toa xe giáp ranh kế cận đã được phun khử trùng khi tàu về đến ga Sài Gòn.

Vào ngày 6.3, đoàn tàu SE3 (Hà Nội-Sài Gòn) đón 4 vị khách nước ngoài từng đi chuyến bay VN0054 lên toa số 10. Khi đến Đà Nẵng, các vị khách được đưa vào phòng cách ly tại ga. Sở Y tế Đà Nẵng sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Toa số 10 sau đó được cắt lại ở Đà Nẵng để tiến hành khử trùng. Do thời gian khách ở trên tàu hơn nửa ngày và có khả năng hành khách di chuyển trên tàu, đoàn tàu về đến ga Sài Gòn cũng được khử trùng toàn bộ. Toàn bộ tổ tàu với 22 nhân viên phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Bí thư Quảng Trị: Xử lý nghiêm nếu có việc đánh tráo người cách ly Covid-19

Sáng 10-3, tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tình dịch bệnh và công tác triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng cho biết, tính đến ngày 10-3, có 10 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. Tất cả đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra, còn có 23 trường hợp khác đang cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự cũ (TP Đông Hà).

Kĩ thuật viên chuẩn bị chụp X quang cho bệnh nhân tại khu vực cách ly đặc biệt. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội đề nghị Bộ Y tế công bố dịch COVID-19

Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh có 48 người nước ngoài đang lưu trú. Bên cạnh đó, có 212 lao động từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật… quay lại địa phương. Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương rà soát, nắm bắt tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, đặc biệt là những người đi qua vùng có dịch.

Nói về thông tin Chủ tịch HĐQT một công ty điện gió "đánh tráo" nhân viên đi cách ly Covid-19 thay, bên lề cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết, cơ quan chức năng hiện đang xác minh làm rõ.

"Nếu như có sự việc đó (đánh tráo người đi cách ly thay) xảy ra thì căn cứ quy định pháp luật mà xử lý, chứ không có ai đứng ngoài quy định pháp luật. Đó là nguyên tắc", - ông Hùng khẳng định.

Thông tin trước đó cho biết, tối 8.3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa 4 người (ngụ tại Hà Nội, đang lưu trú tại một khách sạn ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đi cùng chuyến bay với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 (ca bệnh thứ 30) đến Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly, kiểm tra.

Một lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho hay, khi đọc tên từng người lên xe đưa đi cách ly vào tối 8-3 thì có tên ông L.Th.H- Chủ tịch HĐQT một công ty đang thực hiện dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa. Tuy nhiên, đến ngày 9-3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 4 người được đưa về cách ly không có ông H.. Thay vào đó là một người khác không đi cùng chuyến bay.

Phát hiện sự việc, tỉnh Quảng Trị đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và đến trưa ngày 9-3, ông L.Th. H. đã đến trình diện cùng một lái xe. Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh, làm rõ việc ông L.Th.H. có “đánh tráo” người khác cách ly thay mình hay không và sẽ có thông tin đến báo chí khi có kết quả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала