Các nhà khoa học loại trừ khả năng nhiễm coronavirus từ vật nuôi

© Depositphotos.com / ZacariasdamataПес за закрытой дверью
Пес за закрытой дверью - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan y tế Pháp Ankes loại trừ khả năng nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 sang người từ vật nuôi. TV5Monde đưa tin, tham chiếu từ các nhà nghiên cứu.

Người ta cho rằng, không có bằng chứng nào cho thấy vật nuôi và gia súc có thể là vật mang mầm bệnh.

Chó từ Hồng Kông

Nghi ngờ xuất hiện sau khi kiểm tra con chó của một cư dân Hồng Kông, nhiễm coronavirus. Một thử nghiệm trên động vật cho thấy kết quả dương tính, nhưng không có triệu chứng bệnh nào được ghi nhận. 

Các chuyên gia khẳng định sự hiện diện của vi trùng trong khoang mũi và miệng của con chó Hồng Kông không có nghĩa là con vật bị nhiễm bệnh. Họ coi đó là "sự lây nhiễm thụ động", nói rằng coronavirus có mặt trên màng nhầy, nhưng không nhân bản lên.

Do đó các chuyên gia đi đến kết luận việc truyền bệnh từ động vật nuôi sang người, cũng như nhiễm trùng do tiêu thụ thịt động vật, là không thể xảy ra. Đồng thời các nhà khoa học cũng nói về việc nghiên cứu chưa đầy đủ về vấn đề này. 

MERS  - Sputnik Việt Nam
"Vũ khí duy nhất hiện nay". Chuyện hoang đường và sự thật về coronavirus

Hiện tại, cách duy nhất để nhiễm SARS-CoV-2 thông qua thực phẩm là nếu người nhiễm bệnh đã chạm tay vào thực phẩm.

Đỉnh của tảng băng trôi

WHO cảnh báo rằng tình hình hiện tại với virus này có thể chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Theo dự báo của tổ chức, có tới 66% dân số hành tinh có thể bị nhiễm coronavirus, với điều kiện một bệnh nhân chỉ lây nhiễm cho hai hoặc ba người. Tổ chức này cũng lưu ý rằng ngày càng có nhiều bệnh nhân mới không có mối liên hệ với người bị bệnh và không đến Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала