Erdogan so sánh quân đội Hy Lạp ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Đức quốc xã

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã so sánh hành động của quân đội Hy Lạp đối với người tị nạn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với tội ác của Đức Quốc xã.
«Không có sự khác biệt giữa hành động của Đức quốc xã và của phía Hy Lạp ở khu vực biên giới», hãng tin Anadolu dẫn lời người đứng đầu nhà nước.

Cam kết của EU với Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Erdogan, biên giới với EU sẽ mở cửa cho người tị nạn cho đến khi phía châu Âu hoàn thành mọi nghĩa vụ theo thỏa thuận năm 2016. 

Người tị nạn ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan nêu điều kiện đóng cửa biên giới với EU đối với người tị nạn

«Ở đây nói về việc đơn giản hóa chế độ thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, cập nhật Liên minh Hải quan và chuyển giao đầy đủ các hỗ trợ tài chính đã hứa cho nhu cầu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ», ông giải thích.

Theo ông, Ankara "không cần sự giúp đỡ của EU."

«Yêu cầu duy nhất của chúng tôi là hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình», ông Erdogan nhấn mạnh.

Mở cửa biên giới với EU

Sau khi tình hình ở vùng Idlib cùa Syria trở nên trầm trọng hơn, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ không còn có thể kiềm chế dòng người di cư và người tị nạn và mở cửa biên giới với EU. Cuộc khủng hoảng di cư đe dọa chủ yếu đối với hai nước hàng xóm của Thổ Nhĩ Kỳ là Hy Lạp và Bulgaria. 

Cáo buộc Hy Lạp

Hy Lạp lưu ý những người đang đi đến biên giới không phải là người tị nạn từ Idlib, mà là những người di cư đã sống ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm.

Chính phủ Hy Lạp cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức theo kế hoạch để gửi hàng ngàn người di cư đến vùng biên giới.

Ankara gọi những lời buộc tội này là đạo đức giả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала