Hy Lạp phủ nhận tin từ NYT về các nhà tù bí mật dành cho người nhập cư

© Sputnik / Burcu OkutanTình hình tại cửa khẩu biên giới Pazarkul ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, nơi cảnh sát đã sử dụng hơi cay chống lại người tị nạn
Tình hình tại cửa khẩu biên giới Pazarkul ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, nơi cảnh sát đã sử dụng hơi cay chống lại người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ATHENS (Sputnik) - Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp, Stelios Petsas, phủ nhận bài báo trên tờ New York Times cho rằng trên lãnh thổ đất nước có các «trung tâm bí mật» giam giữ người nhập cư trái phép đi qua biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Giải pháp minh bạch

«Không có trung tâm bí mật nào giam giữ tù nhân ở Hy Lạp», Petsas nói trong một cuộc họp báo ngắn vào thứ Tư.
«Nếu một tờ báo quốc tế biết về vị trí, thì đó không phải là một bí mật», ông nói thêm.
"Tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ biên giới hoặc an ninh quốc gia được giải quyết một cách minh bạch. Hiến pháp đang được thực thi. Không có nhà tù bí mật nào", đại diện chính thức chính phủ Hy Lạp tuyên bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Erdogan so sánh quân đội Hy Lạp ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Đức quốc xã

Tuyên truyền của Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Petsas cũng phủ nhận cáo buộc về cái chết của một người tị nạn từ đạn của lính biên phòng Hy Lạp.

"Chúng tôi phủ nhận các thông tin như vậy. Đây là tuyên truyền có tổ chức của Thổ Nhĩ Kỳ và tạo ra các tin tức giả mạo", ông nói.

Sau khi tình hình ở Idlib (Syria) trở nên trầm trọng hơn, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ sẽ không còn có thể kiềm chế dòng người tị nạn, và mở toang biên giới với EU. Sau đó hàng ngàn người di cư đổ về Hy Lạp. Trên biên giới có hàng trăm cảnh sát, với sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội Hy Lạp. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала