Ghi nhận tình trạng môi trường tự nhiên bị hủy hoại nghiêm trọng

© Sputnik / Anton DenisovCá bơi bên rạn san hô
Cá bơi bên rạn san hô  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học tại Đại học Southampton, Đại học Bangor và Trường Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi ở Anh đã phát hiện ra rằng các hệ sinh thái tự nhiên lớn, như rừng nhiệt đới và các rạn san hô, đang bị phá hủy nhanh hơn nhiều so với hình dung trước đây.

Rừng Amazon có thể biến mất chỉ sau 49 năm và các rạn san hô ở biển Caribe có thể bị hủy hoại chỉ sau 15 năm. Điều này đã được nêu trong bản tin đăng trên trang Phys.org.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu về những thay đổi ghi nhận được trong 40 vùng môi trường tự nhiên dưới nước và trên cạn.

Rừng Amazon. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia cho biết về khả năng biến mất của rừng Amazon

Kết quả cho thấy mặc dù tình trạng bị hủy hoại nghiêm trọng của các hệ sinh thái lớn kéo dài lâu hơn, nhưng tỷ lệ bị hủy diệt cao hơn đáng kể so với các hệ sinh thái nhỏ. Tình trạng này được giải thích do thực tế là hệ môi trường sinh thái lớn bao gồm một số lượng lớn các hệ sinh thái nhỏ, được hình thành bởi các loài sinh vật và địa điểm cư trú của chúng. Mô hình này ban đầu tạo ra khả năng chống lại các biến động áp lực, nhưng sau khi chạm ngưỡng khủng hoảng, chính nó lại trở thành nguyên nhân khiến sự hủy diệt diễn ra nhanh hơn.

Do đó, các hệ sinh thái đã tồn tại hàng nghìn năm có thể bị phá hủy trong vòng chưa đầy 50 năm. Hiệu ứng bị hủy hoại do thay đổi điều kiện môi trường được thể hiện, ví dụ, như trong các vụ cháy rừng, thường xảy ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала