Vành đai tử thần Covid-19 sánh được với Tam giác quỷ Bermuda

© REUTERS / Kamil KrzaczynskiCác cô gái ở Chicago.
Các cô gái ở Chicago. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cộng đồng mạng đang tích cực thảo luận về ý kiến cho rằng nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nằm trên một vành đai - ở vĩ độ 40˚ Bắc: Vũ Hán của Trung Quốc, Iran, Ý, Hàn Quốc, v.v. Trên mạng Internet xuất hiện một bản đồ dù chất lượng rất kém chứng tỏ điều đó.

Trong khi đó, thật dễ dàng để xác minh rằng, thành phố Vũ Hán nằm ở vĩ độ 30 ° 35 ' Bắc, vĩ tuyến 40 không đi qua Iran, cũng như Hàn Quốc. Vĩ tuyến này thực sự đi qua Ý, nhưng, các tỉnh của Ý bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus corona rất xa chỗ này.

Сoronavirus Covid-19. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia giải thích lý do coronavirus lây lan nhanh

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Tiến sĩ Vladislav Zhemchugov,  chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, giải thích rằng mức độ lây lan của virus không liên quan đến vĩ độ địa lý, mà phụ thuộc vào mật độ dân số và một số yếu tố khác.

"Chúng tôi đã thấy rất nhiều thứ - chúng tôi đã thấy Tam giác quỷ Bermuda,"vành đai tử thần" và những thứ khác, điều này không liên quan đến khoa học. Nghiêm túc thì virus corona đã nhận được lợi thế trong quá trình tiến hóa nhờ đột biến. Kết quả là, nó bắt đầu lây lan sang người. Cho đến nay, loại virus corona này có lợi thế nhờ tốc độ lây lan và tốc độ xâm chiếm các vùng lãnh thổ mới", - chuyên gia Vladislav Zhemchugov nói.

Vẫn chưa tìm thấy vaccine hoặc loại thuốc đặc trị virus corona chủng mới, nhưng, sau khi tạo ra loại thuốc mới, căn bệnh này sẽ trở thành một bệnh nhiễm trùng theo mùa, chuyên gia nói.

"Bây giờ chúng ta chứng kiến “sóng thuỷ triều” đang càn quét qua. Các chuyên gia chúng tôi hy vọng rằng, loại virus này sẽ lây lan đến một rào cản nào đó mà con người sẽ tạo ra hoặc rào cản này sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, sau đó dịch bệnh sẽ chấm dứt. Sau đó virus corona chủng mới sẽ biến thành một bệnh nhiễm trùng theo mùa thông thường, giống như bệnh cúm vào mùa đông", - chuyên gia Vladislav Zhemchugov nói.
Khử trùng đường phố ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nêu thời hạn lây lan coronavirus trên thế giới

Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công bố dịch bệnh COVID-19 lây lan từ Trung Quốc là đại dịch.

Tổng số ca nhiễm bệnh trên thế giới là 125 nghìn người tại 114 quốc gia, đã có hơn 4.600 ca tử vong. Ngoài Trung Quốc, tình huống nguy hiểm nhất được ghi nhận ở Ý, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn đỉnh của dịch COVID-19, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết vào hôm thứ Năm. Các ca nhiễm mới đang giảm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала