Việt Nam: Đề nghị phong Anh hùng hai Tướng và một Trung tá Công an

© Ảnh : Bộ Công anThiếu tướng Đỗ Văn Hoành (phải).
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (phải). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho 11 tập thể và ba cá nhân. Trong đó có hai tướng và một trung tá ngành Công an.

Những ai được Bộ Công an đề nghị phong tặng Anh hùng?

Ngày 12.3, Bộ Công an cho hay, Bộ đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho nhiều cá nhân và tập thể.

Theo đó, Bộ Công an đã đăng tải danh sách 11 tập thể và 3 cá nhân để mong nhận được ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến trong vòng 5 ngày.

Ông Bùi Mạnh Lân và ông Phạm Văn Hướng nghe công khai xin lỗi theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an xin lỗi hai doanh nhân bị bắt oan 17 năm trước

Bộ Công an khẳng định, danh sách này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ Công an họp, xét đề nghị phong tặng hôm 6.3 vừa qua.

Cụ thể, 11 tập thể được Bộ Công an đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới, gồm có: Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng 6, Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai; Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng gồm có Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành – Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung tá Mai Hoàng - Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La.

© Ảnh : Công an Nghệ AnTrung tướng Phạm Quốc Cương.
Việt Nam: Đề nghị phong Anh hùng hai Tướng và một Trung tá Công an - Sputnik Việt Nam
Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Theo Bộ Công an, đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được thực hiện theo Khoản 10, Điều 45, Mục 2, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 của Chính phủ.

Theo đó quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (báo, cổng thông tin, đài phát thanh truyền hình...)”.

Thành tích của ba tướng tá ngành Công an được đề nghị phong Anh hùng

Ba cá nhân được Bộ Công an đề nghị phong danh hiệu Anh hùng có Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) và Trung tướng Phạm Quốc Cương (Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) cùng với Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành sinh năm 1963, quê quán tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tướng Hoành tốt nghiệp thạc sĩ cảnh sát, trình độ lý luận cấp cao. Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại công an các tỉnh như Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc hay Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh tư liệu). - Sputnik Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đến tháng 10.2018, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đến năm 2019 ông Hoành được thăng hàm Thiếu tướng. Được biết, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành là người trực tiếp chỉ đạo vụ triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ rúng động dư luận Việt Nam liên quan đến cựu tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).

Trung tướng Phạm Quốc Cương từng kinh qua nhiều chức vụ như Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần thuộc Tổng cục Cảnh sát, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an và Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước đó, năm 2016, khi còn là thiếu tướng, ông Cương được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thay cho trung tướng Nguyễn Văn Vượng. Cuối năm đó, ông được thăng quân hàm trung tướng.

Tướng Cương từng tham gia nhiều chuyên án lớn của Tổng cục Cảnh sát như triệt phá các tụ điểm liên quan băng tội phạm Năm Cam ở TP.HCM, phá hàng loạt tụ điểm ma túy, buôn lậu ở Hà Nội, Lạng Sơn và nhiều địa phương khác.

Ông Nguyễn Văn Bảy về quê nhà sống cuộc sống nông dân. - Sputnik Việt Nam
Anh hùng phi công từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ qua đời

Trung tá Mai Hoàng là gương mặt của nhiều giải thưởng trong lực lượng Công an nhân dân: Đồng chí Mai Hoàng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013, Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2014, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” năm 2015, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an” (từ năm 2015 đến 2017).

Đáng chú ý, năm 2018, Trung tá Mai Hoàng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2019, Trung tá Mai Hoàng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba vì đã có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала