Ý kiến: việc hoãn tổ chức Thế vận hội sẽ phát sinh "tối đa nhiều vấn đề"

© Flickr / Jorge BrazilThế vận hội Olympic 2020
Thế vận hội Olympic 2020 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nếu Thế vận hội Olympic bị hoãn lại, nhiều câu hỏi sẽ xuất hiện mà hiện thời chưa có câu giải đáp nào, nhà báo thể thao Nga Alexei Osin bày tỏ ý kiến trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Thế vận hội Tokyo có thể diễn ra trong một hoặc hai năm sau nếu đưa ra quyết định hoãn thời hạn tổ chức do  bùng phát dịch bệnh coronavirus, The Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời ông Haruyuki Takahashi, thành viên của ban tổ chức Thế vận hội Nhật Bản.

© AP Photo / Jae C. HongLogo Olympic tại Tokyo
Ý kiến: việc hoãn tổ chức Thế vận hội sẽ phát sinh tối đa nhiều vấn đề - Sputnik Việt Nam
Logo Olympic tại Tokyo

Takahashi lưu ý rằng sẽ khó có thể hoãn Thế vận hội trong vòng một năm, vì trong trường hợp này, Thế vận hội sẽ được tổ chức đồng thời với các sự kiện thể thao quan trọng khác. Cách dễ nhất là hoãn Thế vận hội trong hai năm, vì lịch trình các sự kiện thể thao cho năm tới gần như đã hoàn toàn biểu quyết, ông kết luận.

Một người đàn ông trên nền các biểu ngữ với các biểu tượng của Thế vận hội 2020 tại Tokyo - Sputnik Việt Nam
Coronavirus đe dọa Euro-2020 và Thế vận hội Olympic

Trước đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố rằng quyết tâm thực hiện việc tổ chức thành công Thế vận hội Tokyo, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8. Ban tổ chức Games vào tháng 2 đã công bố thành lập một nhóm chuyên trách đặc biệt để theo dõi tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Nếu Thế vận hội Olympic bị hoãn lại, các vận động viên sẽ gặp nhiều vấn đề, nhà báo thể thao Alexei Osin tin tưởng.

"Thật khó để nói ai sẽ mất phong độ hay không. Đây là vấn đề cá nhân. Vấn đề khác là điều gì sẽ xảy ra với giấy phép Olympic. Mùa hè sẽ qua, mùa giải mới và các cuộc thi mới sẽ bắt đầu. Họ sẽ được phép tham gia các cuộc thi này theo giấy phép hay theo những giấy phép đã nhận được trước đó? Nếu hoãn một năm, thì ai sẽ tham gia thi đấu? Và nếu trong hai năm nữa? Điều này phát sinh tối đa các vấn đề. Lịch thi đấu quốc tế bị phá vỡ nghiêm trọng", - Alexey Osin nói trong  cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Linh vật của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2022. - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc giới thiệu linh vật của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2022

Do sự lây lan coronavirus mới, một số giải đấu vòng loại Olympic đã bị hoãn. Ngoài ra, Ủy ban Olympic quốc gia Hy Lạp thông báo, lễ thắp sáng ngọn lửa Olympic, được tổ chức theo truyền thống ở đất nước này, sẽ được tổ chức mà không có khán giả.

 Hơn 100 nghìn người đã bị nhiễm coronavirus mới trên thế giới, phần lớn đã hồi phục và khoảng 4 nghìn người đã chết.

Bùng phát dịch bệnh  được ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 12 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ở châu Âu, sự lây nhiễm coronavirus nghiêm trọng nhất diễn ra ở Ý, tình huống khó khăn cũng đang phát triển ở Pháp và Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала