Việt Nam: Các ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng

© Ảnh : Đinh Hằng – TTXVNKhu vực phòng khám dành riêng cho người nghi nhiễm tại Bệnh viện Gia An 115.
Khu vực phòng khám dành riêng cho người nghi nhiễm tại Bệnh viện Gia An 115. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Y tế Việt Nam chiều tối ngày 13.3 đã công bố thêm 2 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19) tại Hà Nội. Trong đó có một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và một người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV số 17 N.H.N.

Bệnh nhân số 46 là nữ, 30 tuổi, địa chỉ ở Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là tiếp viên hàng không, làm nhiệm vụ trên chuyến bay từ London về Hà Nội ngày 9/3/2020.

Toàn cảnh trường đua F1 tại Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Chính thức hoãn chặng đua F1 tại Việt Nam
Ngày 10/3, bệnh nhân có sốt nóng và ho đờm, không tức ngực. Ngày 11/3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế Hàng không, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Tại đây, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 13/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân số 47 cũng là nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình. Bệnh nhân là giúp việc trong toà nhà của bệnh nhân số 17, có tiếp xúc gần.

 

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 45

Chiều nay, 13.3, Bộ Y tế công bố trường hợp nhiễm Covid-19 mới của Việt Nam là một nam bệnh nhân, 25 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (nCoV).

Nam bệnh nhân này, theo Bộ Y tế, trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Cụ thể, nam thanh niên này có đi ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 tại Bình Thuận hôm ngày 3.3.2020.

Tiếp viên Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Hà Nội: Tiếp viên Vietnam Airlines dương tính với Covid-19

Đến ngày 4.3, bệnh nhân số 45 trở lại TP.HCM bằng xe cá nhân cùng với 3 người khác. Đến ngày 10.3, sau khi nắm được thông tin bệnh nhân số 34 dương tính với Covid-19, nam bệnh nhân này đã tự cách ly tại nhà.

Đến ngày 12.3, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như ngạt mũi, đau rát họng. Anh đến khám tại trung tâm y tế quận và được cách ly, đưa về khu điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng. Hiện bệnh nhân được cách ly nghiêm ngặt, sức khỏe ổn định.

Bộ Y tế cho biết, bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính lần 1 vào đêm 12.3. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển cho Viện Pasteur TP.HCM ngày 13.3 cũng cho kết quả dương tính với virus corona chiều cùng ngày.

Liên quan đến những trường hợp nhiễm bệnh, ngành y tế triển khai điều tram xác minh trường hợp tiếp xúc gần để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm. Đồng thời, tổ chức khử trùng toàn bộ nơi cư trú, sinh hoạt của bệnh nhân.

Bệnh nhân số 45 mà Bộ Y tế vừa công bố đã là người thứ 9 liên quan đến nữ bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận. Đây là nữ doanh nhân 51 tuổi, bay từ Việt Nam sang Mỹ, có quá cảnh tại Incheon, Hàn Quốc, sau đó trở về Qatar, nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 2.3 và di chuyển bằng ô tô riêng về Bình Thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân này chính là người gây lây nhiễm virus nCoV nhiều nhất cho các bệnh nhân khác.

Covid-19 - Sputnik Việt Nam
Đằng sau việc WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Việt Nam hành động

Ngoài nam thanh niên này, 8 bệnh nhân trước đó đều là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 tại Bình Thuận. Trong số này có chồng, con trai, con dâu, cháu gái 2 tuổi, bé trai 12 tuổi, người giúp việc, bà thông gia và nhân viên của bệnh nhân số 34.

Như vậy, Việt Nam hiện ghi nhận 47 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, còn 29 người đang điều trị. Các trường hợp này đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ, trong đó có những ca thứ phát và trường hợp khách du lịch nước ngoài mắc bệnh tại Việt Nam.

Các địa phương có người mắc bệnh là: Vĩnh Phúc (11), Bình Thuận (9), TP.HCM (5), Hà Nội (7), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (2), Lào Cai (2), Ninh Bình (1), Thanh Hóa (1), Huế (1).

Bộ GD&ĐT lùi kỳ thi THPT quốc gia đến tháng 8/2020 vì dịch Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) ngày 13.3 đã có công văn hỏa tốc gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2019-2020 như vậy dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 15.7. Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11.8.2020.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Nếu chủ quan, Việt Nam sẽ bị Covid-19 hạ knock-out

Với cơ sở khung kế hoạch này, Bộ đề nghị, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Bộ GD&ĐT nêu rõ, trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của bộ, triển khai hình thức dạy học qua Internet, truyền hình, tổ chức ôn tập kiểm tra công nhận kết quả học tập khi học sinh đi học trở lại.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đây đã là lần thứ hai Bộ GD&ĐT phải quyết định rời thời hạn kết thúc năm học cũng như thời điểm diễn ra kỳ thi THPT quốc gia.

© Ảnh : Bích Huệ - TTXVNHọc sinh tham gia lớp học trực tuyến.
Việt Nam: Các ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng - Sputnik Việt Nam
Học sinh tham gia lớp học trực tuyến.

Trước đó, ngày 22.2, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, theo đó, thời gian kết thúc năm học trước ngày 30.6.2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15.7.2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15.8.2020. Thi THPT quốc gia từ ngày 23.7.2020 đến ngày 26.7.2020.

Nga Nguyễn - Sputnik Việt Nam
Nga Nguyễn, chị gái bệnh nhân số 17, lên tiếng về việc nhiễm Covid-19

Ngày 10.3, trao đổi với báo giới, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn, tính mạng và sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Trường hợp bất khả kháng khiến việc nghỉ học của học sinh kéo dài, Bộ GD&ĐT sẽ có nhiều kịch bản, tính toán và điều chỉnh thời gian nhằm đảm bảo các nhà trường có đủ quỹ thời gian cần thiết để xây dựng kế hoạch dạy học và đảm bảo chương trình.

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, tính đến chiều tối nay, có 46 tỉnh, thành của Việt Nam thông báo lịch nghỉ học mới. Trong đó, TP.HCM quyết định cho học sinh các cấp nghỉ đến 5.4.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала