Giai đoạn đầu tiên của "Công thức 1"-2020 Grand Prix Úc bị hủy do coronavirus

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhFormula 1
Formula 1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giai đoạn đầu tiên của chức vô địch Công thức 1 mùa giải Grand Prix Úc năm 2020, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần 14 và 15 tháng 3 sắp tới, đã bị hủy do mối đe dọa lây lan của coronavirus. Điều này đã được công bố vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, trên trang web chính thức của Giải đấu.

Cần lưu ý rằng sau khi các đội của McLaren từ chối thi đấu vì phát hiện một thành viên của mình bị nhiễm coronavirus, chín đội còn lại đã tổ chức họp.

“Sau khi bàn bạc,  hầu hết các đội cho rằng không nên tổ chức cuộc đua”, - báo cáo cho biết.

Hôm trước BBC dẫn dẫn các nguồn tin cho biết, giai đoạn đầu tiên của Giải đua xe Công thức 1 ở Úc sẽ bị hoãn lại do coronavirus.

Lewis Hamilton - Sputnik Việt Nam
Hamilton: ngạc nhiên trước việc giai đoạn Grand Prix tại Úc vẫn tiến hành

Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Áo Scott Morrison nói rằng, kể từ ngày 16 tháng 3 chính phủ sẽ cấm tổ chức các sự kiện lớn với sự tham gia của trên 500 người vì tình hình lây lan coronavirus, như tin đưa của ấn phẩm WAtoday.

Hiện tại ở Úc ghi nhận khoảng 200 ca nhiễm coronavirus mới. Gần một nửa số trường hợp - 92 người - là cư dân của Sydney.

Đại dịch thế giới

Dịch bệnh do virus SARS-CoV-2, tác nhân gây bệnh viêm phổi nặng COVID-19, bắt đầu vào cuối tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Theo dữ liệu mới nhất, số người nhiễm bệnh trên thế giới đã lên tới 131,6 nghìn người, gần 5 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала