Hy Lạp lần đầu tiên có Tổng thống là phụ nữ

© REUTERS / POOLTổng thống mới của Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulou
Tổng thống mới của Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulou - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống mới của Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulou, đã có bài phát biểu và tuyên thệ nhậm chức nguyên thủ quốc gia. Buổi lễ được tổ chức vào thứ Sáu trong cuộc họp đặc biệt của Quốc hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp

Bà Sakellaropoulou trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống Hy Lạp. Sau diễn văn cảm ơn ngắn ở Quốc hội, bà Sakellaropoulou đã đặt tay lên sách Phúc Âm để chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Theo truyền thống, lời tuyên thệ của nguyên thủ quốc gia đã được Đức Tổng Giám mục Athens và toàn Hy Lạp làm chứng trước sự chứng kiến ​​của các thành viên Thượng hội đồng. Bà Sakellaropoulou tuyên bố nhân danh Chúa Ba Ngôi để bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của đất nước, bảo vệ độc lập và chủ quyền của Hy Lạp, bảo vệ tự do và quyền của người dân Hy Lạp, cũng như phục vụ lợi ích của họ.

Người di cư qua sông Maritsa ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
EU sẽ trả €2000 cho những người di cư nếu họ trở về nhà

Sau lời tuyên thệ, tân Tổng thống, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng và Tổng giám mục đã ký biên bản về việc nhậm chức của nguyên thủ quốc gia mới. Bà Sakellaropoulou sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Người lính vô danh trên Quảng trường Syntagma trước Quốc hội, và từ đó, bà sẽ đến Dinh Tổng thống để làm lễ bàn giao nhiệm vụ từ Tổng thống Hy Lạp sắp mãn nhiệm Prokopis Pavlopoulos.

Quyền hạn của Tổng thống Hy Lạp bị hạn chế chủ yếu bởi chức năng đại diện, và không có quyền hành pháp. Quyền lực chính thuộc về Thủ tướng. Tổng thống đại diện cho đất nước trên trường quốc tế, ký kết hiệp ước, bổ nhiệm Thủ tướng và tiếp các đại diện ngoại giao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала