Việt Nam công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 49

© Ảnh : Hoàng Hùng - TTXVNKĩ thuật viên Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà.
Kĩ thuật viên Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận ca dương tính với COVID-19 thứ 49, là một trong các hành khách đi trên chuyến bay VN0054, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3.

Bệnh nhân thứ 49 mắc COVID-19 ở Huế là chồng của bệnh nhân số 30

Ngày 14/3, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mắc COVID-19 (SARS-COV-2), nâng tổng số trường hợp mắc tại Việt Nam lên con số 49. Theo đó, 13 giờ ngày 14/3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến dương tính với SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 49.

Kiểm tra thân nhiệt định kỳ cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 48 mắc COVID-19

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2/3.
Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30. Được biết, bệnh nhân số 49 được cách ly từ ngày 8/3 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Trước đó, vào 10 giờ ngày 14/3, Bộ Y tế đã thông tin về 1 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại Tp.HCM. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận. Sau 2 lần xét nghiệm bằng bằng kỹ thuật realtime RT-PCR bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Hiện nay, các địa phương có người mắc COVID-19 gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (06); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (07); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 14/3

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (South China Morning Post Publishers), tính đến 7 giờ 30 phút ngày 14/3, tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tiến đến con số 140.730, với 5.373 ca tử vong. Số bệnh nhân hồi phục là 70.361.

Khu vực phòng khám dành riêng cho người nghi nhiễm tại Bệnh viện Gia An 115. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Các ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng

Trung Quốc có 80.813 ca nhiễm bệnh và 3.176 người đã tử vong. Đáng chú ý, trong ngày 12/3, nước này chỉ phát hiện 15 ca nhiễm mới. Hàn Quốc thông báo có thêm 107 ca nhiễm mới COVID-19 (giảm so với 110 ca ghi nhận ngày 13/3), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.086 ca.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng châu Âu hiện nay đang là “trung tâm” của đại dịch COVID-19. Ông Tedros đồng thời cảnh báo không thể biết khi nào dịch bệnh sẽ bùng phát.

Italy hứng kỷ lục số người tử vong do COVID-19 trong một ngày khi có tới 250 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua, nâng danh sách tổng lên 1.266 người. Số ca nhiễm tăng thêm 2.547 lên 17.660 người.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Phải khống chế được Covid-19 để kinh tế phục hồi

Một số quốc gia châu Âu đã thông báo đóng cửa biên giới với bên ngoài. Được biết, Ukraina vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Ba Lan cũng hành động tương tự khi có số ca mắc tăng lên đến 68. Công hoà Síp không cho công dân nước ngoài nhập cảnh trong 15 ngày kể từ ngày 15/3.

Chính phủ Anh thông báo các cuộc bầu cử thị trưởng và địa phương dự kiến trong tháng 5 sẽ lùi lại một năm để tránh đỉnh dịch có thể đạt vào cuối mùa xuân. Các sự kiện đông người như hòa nhạc, thể thao cũng sẽ bị hủy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала