Giới khoa học dự đoán nóng bức sẽ đe dọa 1,2 tỷ người

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg GraveyardChuyến du ngoạn qua đến tham quan Nam Cực.
Chuyến du ngoạn qua đến tham quan Nam Cực. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tình trạng căng thẳng, bức bối do nhiệt độ và độ ẩm cao, cùng với chu trình phát thải khí nhà kính như hiện nay sẽ từng năm ảnh hưởng đến những khu vực hiện có 1,2 tỷ người đang sinh sống.

Kết luận này được các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Rutgers, Hoa Kỳ đưa ra, Phys.org đưa tin cho biết.

Mối đe dọa chung

Quang cảnh Moskva từ đài quan sát PANORAMA360, trên tầng 89 của Tháp Federatsiya (Liên bang)  của Trung tâm thương mại quốc tế  Moskva- City (Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva) - Sputnik Việt Nam
Nhà khoa học nói về mối nguy của tình trạng tăng nhiệt độ toàn cầu đối với các thành phố

Với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp, những khu vực nơi có 500 triệu người hiện đang sống sẽ phải trải qua mức nhiệt cực cao. Nếu mức tăng vượt thêm 2 độ, 800 triệu người sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu nhiệt độ tăng thêm 3 độ, dự kiện điều này có thể xảy đến vào năm 2100, 1,2 tỷ người sẽ phải đối mặt với tình trạng nền nhiệt cực kỳ nóng bức.

Hơn nữa, hành tinh của chúng ta đã nóng lên khoảng 1,2 độ so thời điểm cuối thế kỷ XIX.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала