Bác sĩ giải thích vì sao các cầu thủ bóng đá nhạy cảm với coronavirus

© Depositphotos.com / Lario TusBóng đá
Bóng đá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu bác sĩ của của câu lạc bộ Chelsea (London), tiến sĩ Eva Carneiro đã giải thích lý do tại sao các cầu thủ bóng đá dễ bị nhiễm coronavirus COVID-19.
"Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tự coi mình là bất khả xâm phạm khi nói đến vi-rút, nhưng thực ra không phải vậy", - bà Carneiro nói.

Lây lan virus nhanh chóng

Các cầu thủ Juventus vui mừng giành chiến thắng trong trận đấu vòng bảng UEFA Champions League - Sputnik Việt Nam
Cầu thủ bóng đá câu lạc bộ Juventus bị nhiễm coronavirus

Theo các bác sĩ, hoạt động thể chất, các trò chơi với cường độ lớn và các cuộc tập luyện tạo ra sự căng thẳng đối với cơ thể. Ngoài ra, các chuyến bay thường xuyên ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng miễn dịch. Bác sĩ giải thích rằng thông thường những chuyến du lịch ảnh hưởng tới chế độ ngủ, do đó các vận động viên dễ bị nhiễm virus hơn.

Bà Carneiro lưu ý rằng một nguyên nhân nữa khiến cho các cầu thủ bóng đá dễ bị nhiễm trùng là những thói quen xấu. Bà nói rằng các vận động viên thường uống nước từ chai trong khi tập luyện, sau đó họ ném ra sân, rồi người ta mang chai bỏ vào thùng, cho tới khi một cầu thủ khác nhặt chai lên và uống nước.

"Đấy, quý vị có thể thấy ngay cách truyền virus", - bác sĩ kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала