Iraq trông đợi quốc tế ủng hộ chủ quyền nước mình sau cuộc không kích của Mỹ

© REUTERS / Thaier Al-SudaniBaghdad, Iraq
Baghdad, Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DOHA (Sputnik) - Iraq đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ chủ quyền của nước mình sau các cuộc không kích gần đây của Mỹ, ông Ahmed al-Sahaf, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iraq nói với Sputnik.

Vào đêm 12 tháng 3, Hoa Kỳ đã tấn công các cơ sở của nhóm dân quân Iraq Hashd al-Shaabi ở vùng biên giới giữa Syria và Iraq sau vụ căn cứ Taji của lực lượng liên quân ở phía miền bắc Baghdad bị bắn tên lửa, khiến 3 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng.

Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Mỹ đánh Iraq để đáp trả cuộc tấn công vào căn cứ Tadji
"Iraq đang tìm cách vận động tất cả bạn bè và đối tác ủng hộ lập trường của mình nhằm bảo vệ chủ quyền của Iraq sau các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào các cơ sở an ninh của Iraq gây thương tích và tử vong", ông al-Sahaf nói.

Ông cho biết Iraq đã gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "về các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ quan chính phủ Iraq, hành động mà Iraq coi là một sự vi phạm thô bạo đối với chủ quyền và hành động xâm lược lãnh thổ” nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала