Trung Quốc bác bỏ sự phản đối tuyên bố cho rằng quân đội Mỹ mang COVID-19

© AFP 2023 / Mark RALSTONBộ Ngoại giao Trung Quốc: Các hành động của Hoa Kỳ gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh trong khu vực
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Các hành động của Hoa Kỳ gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh trong khu vực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Việc Hoa Kỳ gửi công hàm cho Trung Quốc vì một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ đã đưa coronavirus vào Vũ Hán là không có căn cứ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Tsui Tiankai vì “chiến dịch trơ tráo nhằm làm sai lệch thông tin” liên quan tới coronavirus chủng mới sau tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trên Twitter rằng có khả năng quân đội Mỹ đã mang coronavirus vào Vũ Hán.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận giả thuyết rằng Quân đội Mỹ đưa virus vào đất nước
"Cách đây một thời gian, phía Mỹ, cả ở Bắc Kinh và Washington, đã chuyển cho Trung Quốc một công hàm vô căn cứ liên quan đến vấn đề mà quý vị chỉ ra, về phần mình phía Trung Quốc đã gửi công hàm lại cho Hoa Kỳ liên quan đến nỗ lực của một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ bôi nhọ Trung Quốc", - nhà ngoại giao nói.

Theo ông, Trung Quốc hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không còn đưa ra những tuyên bố nhằm hạ thấp uy tín của Bắc Kinh, đặc biệt là những tuyên bố liên quan đến nỗ lực của Trung Quốc trong việc chống lại dịch coronavirus.

"Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ và Trung Quốc cần hợp tác và làm việc cùng nhau để đảm bảo an ninh y tế công cộng toàn cầu", – ông Geng Shuang nói.

Hy vọng của cả thế giới

Bác sĩ và y tá bị nhiễm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Gần 84% bệnh nhân coronavirus ở Trung Quốc đã khỏi bệnh

Đề cập tới vấn đề, liệu vụ việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa hai nước, nhà ngoại giao chỉ ra rằng "như chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố, quan hệ ổn định và bền vững giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không chỉ phục vụ lợi ích chung của hai quốc gia, mà còn phản ánh hy vọng của toàn thế giới".

"Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ chúng tôi để loại bỏ những khác biệt về quan điểm và mở rộng hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi", - ông Geng Shuang nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала