Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran trong bối cảnh đại dịch

© AP Photo / Andy Wongphát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc
phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan dỡ bỏ lệnh trừng phạt ngay lập tức đối với Iran khi nước này đang vật lộn để đối phó với đại dịch COVID-19, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Hai.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã viết trong thư gửi các nhà lãnh đạo của một số quốc gia rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ gây thiệt hại 200 tỷ USD của Iran và cản trở đất nước cả thế giới đối phó với đại dịch. Ông Rouhani cũng chỉ ra rằng Iran đang phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách gây áp lực tối đa đối với Tehran.

Giai đoạn quyết định

Tình hình coronavirus ở Iran. - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Iran trong cuộc chiến chống coronavirus
"Hiện tại, chính phủ và nhân dân Iran đang chiến đấu với đại dịch, và cuộc đấu tranh này đã bước vào giai đoạn quyết định. Việc duy trì các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran trong giai đoạn này sẽ chỉ làm tình hình thêm trầm trọng", - nhà ngoại giao nói, đồng thời lưu ý rằng điều này trái với tinh thần của chủ nghĩa nhân văn.

Theo ông, việc duy trì các biện pháp trừng phạt sẽ có tác động nghiêm trọng đến khả năng và nỗ lực của Iran trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus, và cũng sẽ trở thành một trở ngại đối với Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác trong việc giúp đỡ Tehran.

"Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt thích hợp từ Iran để tránh thiệt hại thêm cho nền kinh tế Iran và cuộc sống của người dân", - ông Geng Shuang nhấn mạnh.

Sự giúp đỡ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống coronavirus

Các đặc tính chữa bệnh của vodka là gì? - Sputnik Việt Nam
“Thần dược” chống coronavirus lấy đi sinh mạng người dân Iran

Ông chỉ ra rằng Trung Quốc đang chăm chú theo dõi diễn biến tình hình ở Iran và duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này với phía Iran. Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ cho Iran dưới dạng các vật tư y tế cần thiết, đồng thời gửi các chuyên gia của mình tới đây.

"Bắc Kinh sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Tehran dựa trên nhu cầu của phía Iran và khả năng của mình, chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với Iran để đảm bảo an ninh y tế công cộng ở cấp độ khu vực và toàn cầu", - ông nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала