Nữ nhà báo trách cứ tổng thống Trump gọi COVID-19 là “virus Trung Quốc”

© REUTERS / Tom BrennerTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Giữa Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump và một nữ nhà báo đã diễn ra đấu khẩu, sau khi cô này có ý trách cứ việc ông gọi coronavirus COVID-19 là virus “Trung Quốc”.
“Tại sao ngài tiếp tục gọi đó là “virus Trung Quốc”? Đó là sau khi chúng tôi có nhiều báo cáo về thái độ định kiến đối với công dân gốc Trung Quốc chúng tôi”, nhà báo đặt câu hỏi.
“Vì nó đến từ Trung Quốc. Tôi hết sức yêu quý tất cả mọi người ở đất nước chúng ta. Nhưng, như cô cũng biết, Trung Quốc đang cố nói rằng điều đó xảy ra do quân đội Hoa Kỳ. Điều đó sẽ không xảy ra. Điều đó sẽ không xảy ra, một khi tôi còn là tổng thống của nước Mỹ” ông Trump trả lời, không nghe tiếp câu hỏi mà chuyển sang một phóng viên khác.

Trump tin tưởng rằng cách gọi của ông về "virus Trung Quốc" không gây nguy hiểm cho người Mỹ gốc châu Á.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
BNG Trung Quốc cho rằng coronavirus có thể do quân đội Mỹ đưa vào Vũ Hán
“Không, không, không và không. Tôi nghĩ chắc chắn họ cũng đồng ý với tôi 100% là điều đó đến từ Trung Quốc”, ông Trump nói, khi trả lời câu hỏi liệu ông có cho rằng những lời nói về "virus Trung Quốc" của mình sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người Mỹ gốc Á hay không.

Trump cố tình gọi đó là virus Trung Quốc, các chuyên gia chỉ ra rằng cách gọi này, đi ngược lại hướng dẫn của WHO, nuôi dưỡng tâm lý phân biệt chủng tộc, kỳ thị một số nhóm người và nhen nhóm xung đột.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói rằng có thể các quân nhân Mỹ là người mang coronavirus đến Vũ Hán, kêu gọi Hoa Kỳ minh bạch, công bố dữ liệu của họ và giải thích mọi việc. Người phát ngôn BNG Trung Quốc đã bình luận như vậy về tuyên bố của người đứng đầu Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ Robert Redfield nói rằng có một số trường hợp ở Mỹ được cho là chết vì bệnh cúm, nhưng sau khi chết mới xác định được là do coronavirus. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi những tuyên bố này là "chiến dịch làm sai lệch thông tin một cách trắng trợn".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала