Các nhà khoa học nhận định về rủi ro lây nhiễm coronavirus từ vật nuôi

© Ảnh : Photo by Daniel Tuttle on UnsplashMèo và chó chơi đùa trong tuyết
Mèo và chó chơi đùa trong tuyết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vật nuôi trong nhà, trong đó có chó và mèo, không thể là nguồn lây bệnh coronavirus chủng mới. Tin này được đăng trên Rossiyskaya Gazeta, theo Rospotrebnadzor, dẫn lời ông Viktor Maleev, cố vấn của Giám đốc khoa học Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học trung ương.

Chuyên gia tuyên bố không có trường hợp nào xác nhận virus này được truyền từ vật nuôi sang người.

Theo ông Maleev, có bảy chủng coronavirus tác động lên người, trong đó có COVID-19 là tác nhân gây bệnh hô hấp cấp. Tuy nhiên tất cả các chủng coronavirus này không nguy hiểm với chó, mèo, chuột cảnh và các vật nuôi khác.

Con chó  - Sputnik Việt Nam
Con chó duy nhất bị nhiễm coronavirus đã chết ở Hồng Kông

Chuyên gia khẳng định sự tồn tại của một số chủng coronavirus khác chỉ gây bệnh cho động vật. Tuy nhiên chúng lại không gây nguy hiểm cho con người.

Sự bùng phát coronavirus chủng mới

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 3 tuyên bố sự bùng phát coronavirus chủng mới là đại dịch toàn cầu.

Trên thế giới có hơn 200 nghìn người tại hơn 150 quốc gia đã bị nhiễm bệnh, phần lớn đã hồi phục, hơn 8 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала