NATO sửa lịch trình tập trận quân sự do coronavirus

© REUTERS / Francois LenoirJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NATO đã điều chỉnh toàn bộ chương trình tập trận quân sự liên quan đến dịch coronavirus. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông Jens Stoltenberg, với các phóng viên hôm thứ Năm, 19 tháng 3, trong khi ông trình bày báo cáo thường niên về tình trạng của NATO cho năm 2019.

Xem lại lịch trình tập trận quân sự

"Chúng tôi đã hủy một cuộc tập trận, hoãn hoặc thay đổi định dạng của những cuộc tập trận khác".

Đồng thời, ông lưu ý rằng các quốc gia thành viên NATO không nên xem xét chi tiêu quốc phòng vì tình hình coronavirus.

Сuộc tập trận quốc tế «Cold Response» tại Na Uy   - Sputnik Việt Nam
Cuộc tập trận của NATO ở Na Uy ngừng lại do coronavirus
"Rõ ràng sẽ có những hậu quả kinh tế đáng kể. Trong tương lai ngắn hạn, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến ngân sách của các quốc gia. Nhưng đừng quên rằng khi các thành viên NATO quyết định tăng chi tiêu quốc phòng thì điều này được thực hiện bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới không thể đoán trước được", - Tổng thư ký NATO nói.

Đợt bùng phát dịch SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019. Theo dữ liệu của Worldometer, tính đến ngày 19 tháng 3, có 219.240 người mắc bệnh trên thế giới, 85.745 bệnh nhân đã được chữa khỏi, 8.967 người chết. Các ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính được ghi nhận ở hơn 130 quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала