Đại dịch hiển lộ điểm yếu chính của các nước phương Tây

© REUTERS / ANTONIO BRONICVi rút coronavirus ở Croatia
Vi rút coronavirus ở Croatia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những thông điệp khẩn cấp đối với nhân dân, tù nhân được thả ra từ nhà giam và thành phố bị cách ly - tin tức thế giới tiếp tục gây sốc. Nhưng thay vì đoàn kết tập hợp trước một mối đe dọa chung, các quốc gia đang tìm hiểu: nước nào đang chọc gậy vào bánh xe và chọc vào đâu.

Việc đưa ra khiếu nại được trao đổi không chỉ bởi các đối thủ chiến lược, mà còn là đối tác lâu dài, hàng xóm thân thiết.

Cuộc chiến thông tin sai lệch

Trung Quốc đang dần hồi phục sau  bùng dịch coronavirus - bệnh viện dã chiến đang đóng lại, các quán cà phê và nhà hàng đang mở tại các thành phố lớn, và chính quyền đã chuyển sang hành động tích cực trên mặt trận thông tin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian phát biểu ngày 12 tháng 3 rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang virus vào nước này.

 Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump đáp lại tin nói Mỹ liên can đến coronavirus

Vì "chiến dịch thông tin xuyên tạc trắng trợn" như vậy, Đại sứ Thôi Thiên Khải  được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã cố gắng làm dịu tình hình, trong khi nhắc lại rằng trong bối cảnh đại dịch cần phải hợp tác. Tuy nhiên, việc «trao đổi lịch sự» không dừng lại. Donald Trump trên Twitter nhiều lần gọi SARS-CoV-2 là "virus Trung Quốc". Các đối thủ chính trị của ông nhìn nhận việc này là biểu hiện của phân biệt chủng tộc.

Phóng viên CNBC gốc Trung Quốc Jiang Weijia đã đổ thêm dầu vào lửa. Cô thông báo trong microblog của mình rằng một trong những quan chức Nhà Trắng gọi coronavirus là Kung-flu (từ "kung fu" và "flu"- cúm tiếng Anh).

Bản thân ông chủ Phòng Bầu dục giải thích rằng ông chỉ chỉ ra nguồn gốc của virus.

"Chúng ta đang tranh luận về vấn đề gì? Tôi chỉ nói rõ nó đến từ đâu: từ Trung Quốc",- Tổng thống nói với  phóng viên. Bắc Kinh dù sao cũng phẫn nộ vì lối diễn đạt này. Cảnh Sảng lưu ý rằng mục đích của những tuyên bố như vậy là để "bêu xấu" Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, họ quyết định hạn chế công việc của các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ: New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, cả tạp chí Time và đài phát thanh Voice of America cũng rơi vào vòng trừng phạt. Các ấn phẩm bắt buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về nhân viên, tài chính, hoạt động và bất động sản tại Trung Quốc. Ngoài ra, một số phóng viên sẽ phải trả lại thẻ báo chí và ngừng hoạt động báo chí trong nước.

Quảng trường San Marco, Venezia, Ý  - Sputnik Việt Nam
Dự đoán nơi có khả năng trở thành ổ phát sinh khủng hoảng kinh tế

Washington cũng cáo buộc thông tin sai lệch của một "quốc gia xét lại" khác - Iran.  Ở đó, họ cũng cho rằng SARS-CoV-2 là vũ khí sinh học của Mỹ. Còn Ngoại trưởng Mike Pompeo đã khiển trách Tehran vì đã che giấu dữ liệu về quy mô dịch bệnh.

"Thay vì tập trung vào nhu cầu của chính người dân của họ và chấp nhận sự giúp đỡ chân thành, các nhà lãnh đạo Iran đã nói dối hàng tuần về virus Vũ Hán", - ông nói.

Pompeo tin chắc rằng chính quyền Iran đang trốn tránh trách nhiệm vì  thất bại trong cuộc chiến chống coronavirus. Ở Tehran, sự giúp đỡ của người Mỹ không thực sự được đánh giá cao và họ đã từ chối. Đồng thời, theo các nguồn tin của NBC, Trump đã từ chối tấn công trả đũa các mục tiêu của Iran vì cuộc tấn công vào căn cứ liên minh phương Tây ở Iraq. Đằng sau điều này, theo Washington, là nhóm Kataib Hezbollah, được hỗ trợ bởi Tehran. Tuy nhiên, phản ứng có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ "sẽ trông rất tệ" trong mắt cộng đồng thế giới, bởi vì Iran lâm vào tình huống khó khăn với sự lây lan của virus mới.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước đang chịu áp lực rất lớn. Vì coronavirus, họ thậm chí đã thả khoảng 85 nghìn tù nhân khỏi các nhà tù. Tổng thống Hassan Rowhani kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để chính quyền có thể đối phó tốt hơn với sự lây lan dịch bệnh. Trong đó, Tehran được Moskva và Bắc Kinh ủng hộ.

© Sputnik / Anton Bystrov / Chuyển đến kho ảnhCư dân Tehran đeo khẩu trang y tế trên đường phố
Đại dịch hiển lộ điểm yếu chính của các nước phương Tây - Sputnik Việt Nam
Cư dân Tehran đeo khẩu trang y tế trên đường phố

EU từ lâu đã lo lắng về thực tế rằng Washington muốn chiếm hữu những phát triển công nghệ châu Âu làm của riêng. Vào tháng 2, một vụ bê bối khác nổ ra sau khi Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr đề xuất người Mỹ tìm cách kiểm soát hai công ty viễn thông lớn nhất châu Âu - Ericsson và Nokia.

Những âm mưu hiện tại xung quanh vắc-xin được phân tầng bởi một loạt các mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Đức, bắt đầu bằng việc nghe lén điện thoại của bà Merkel năm 2004. Cùng một vấn đề là  việc Trump cùng yêu cầu các đồng minh châu Âu phân bổ ít nhất 2%  GDP cho NATO và các điểm yếu khác, nhà nghiên cứu cao cấp Alexandr Kamkin tại Trung tâm Nghiên cứu Đức thuộc Viện  Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, giải thích với Sputnik. "Một trường hợp khác là nếu thủ tướng bị  nghe lén, đó là điều xúc phạm, gây phiền nhiễu, nhưng có thể hiểu được, - ông nói. - Việc khác - khi, trong bối cảnh của sự cuồng loạn toàn cầu, an ninh của toàn bộ nhà nước bị nghi vấn, đây là những tỷ lệ hoàn toàn khác nhau, một thái độ khác nhau".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen - Sputnik Việt Nam
EU sẽ đóng cửa đối với người nước ngoài
"Có vẻ như Horst Seehofer đơn giản đã phá vỡ. Sự bất mãn với chủ nghĩa sai lầm đế quốc của Hoa Kỳ ở nhiều nước châu Âu đã sôi sục", - người đối thoại với hãng thông tấn kết luận.

Tắc nghẽn ở Baltic

Xung đột đang leo thang ở Đông Âu. Chẳng hạn, người Litva không thể trở về nhà qua biên giới Đức-Ba Lan. Ba Lan đóng cửa quá cảnh, và hàng trăm xe ô tô xếp hàng tại các trạm kiểm soát. Công dân của Latvia, Estonia và Ukraine cũng bị mắc kẹt ở biên giới. Để phản đối, họ chặn đường.

Các cuộc đàm phán đã không dẫn đến bất cứ điều gì. Và hàng trăm người sẽ phải tìm đường thay thế để về nhà.

Tuy nhiên, khó khăn phát sinh với các tuyến đường vòng. Vào thứ Hai ngày 16 tháng 3, một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra với người Litva: họ đến Latvia bằng máy bay và bắt đi taxi. Ở biên giới, họ không cho xe qua vì tài xế là người Latvia. Do đó, cuối cùng hành khách phải vác va li đi bộ đến Litva.

Người anh em Trung Quốc

Hy vọng về sự giúp đỡ của EU trong cuộc chiến chống lại coronavirus cũng đã bị mất bởi những người từ lâu đã tìm kiếm một "ngôi nhà châu Âu", ví dụ như Serbia.

"Bây giờ tôi sẽ không đưa ra kết luận sâu rộng, nhưng chúng tôi nhận ra rằng không có sự đoàn kết quốc tế hay nhất trí ở châu Âu, tất cả những điều này là những câu chuyện cổ tích trên giấy",- người đứng đầu nhà nước, Alexander  Vučić buồn rầu nhận xét.

Ông chỉ trích hành động của các đối tác châu Âu và nhớ lại: khi EU cần tiền của người Serbia, Brussels yêu cầu các điều kiện đấu thầu phải được thay đổi để các công ty châu Âu nhận được hợp đồng.

"Khi tai họa ập đến, cả tiền của người Serbia không giúp được gì. Cảm ơn bạn rất nhiều vì điều này, - tin tôi đi, tôi sẽ tìm cách trả ơn", - Vučić nói.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Serbia đã gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "anh em" và nói rằng ông đã quay sang nhờ hỗ trợ.

Các nước khác cũng hi vọng dựa vào Bắc Kinh. Tập Cận Bình hứa sẽ giúp Tây Ban Nha và Ý đã đón nhận nhóm bác sĩ Trung Quốc thứ hai. Ngoài 60 nghìn test xét nghiệm tìm coronavirus, thiết bị chăm sóc đặc biệt, 9 tấn vật liệu y tế bảo vệ và thuốc, thuốc đông y truyền thống cũng được chuyển đến từ Trung Quốc.

Sự hỗ trợ của Trung Quốc cho các nước châu Âu có thể được cảm nhận theo cách khác nhau, Temur Umarov, nhà tư vấn tại Trung tâm Carnegie Moskva nói.

Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam
Tại Brussels, một người đàn ông ngoại hình châu Á đã bị tấn công "vì coronavirus"
"Trong khi Ý đã áp dụng sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, trong khi Pháp và Đức đang tích cực ủng hộ mối quan hệ kinh tế cùng có lợi với Bắc Kinh, hầu hết các lĩnh vực của thị trường Trung Quốc vẫn không thể tiếp cận được đối với các công ty châu Âu", - ông giải thích với Sputnik.
"Đại dịch coronavirus có thể sẽ làm giảm bớt sự nghi ngờ Trung Quốc ở châu Âu. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn liên quan đến các nhà lãnh đạo châu Âu ở Bắc Kinh đã bị hủy bỏ,  việc Trung Quốc hỗ trợ trong việc chống lại dịch bệnh củng cố hình ảnh tích cực của đất nước. Brussels đã nhận được từ Bắc Kinh 2 triệu khẩu trang y tế và 500 nghìn test xét nghiệm để phát hiện virus ",- nhà khoa học chính trị nhắc lại.

Tuy nhiên, sự ngờ vực sẽ không hoàn toàn biến mất , Umarov nói. Một ví dụ về điều này chính la lời phát biểu đầy cảm xúc của Alexander Vucic.

"Có lẽ, mặc dù không muốn, Bắc Kinh vẫn đang  gây ra mối bất hòa giữa các nước châu Âu", - chuyên gia kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала