Bộ Quốc phòng Nga: Mỹ đang trộm cắp hết tài nguyên quốc gia của Syria

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhIdlib, Syria
Idlib, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang trộm cắp hết nguồn tài nguyên dầu mỏ của Syria, hòng bóp nghẹt nền kinh tế nước này thông qua các lệnh trừng phạt, Thượng tướng Alexandr Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhận định.
“Mỹ đang trắng trợn trộm cắp hết nguồn tài nguyên quốc gia của Syria. Đồng thời lại cấm nước này nhập khẩu năng lượng. Điều đó trái với luật nhân đạo quốc tế và gần như là hành động tàn ác, vô nhân tính”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.

Theo ông Fomin, Syria hiện đang rất cần sự hỗ trợ nhân đạo và Nga kêu gọi toàn thế giới dành sự giúp đỡ về vật chất cho nhân dân Syria.

Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Syria sẽ kiện Mỹ cướp đoạt dầu mỏ

"Đáng tiếc rằng các nước phương Tây, khi chủ trương bóp nghẹt kinh tế thông qua hệ thống lệnh trừng phạt rộng khắp, lại không có ý định hỗ trợ người dân Syria”, ông Fomin nói thêm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã nhiều lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang buôn lậu dầu mỏ của Syria sang các nước khác, và các đoàn xe chở dầu được các công ty quân sự tư nhân và lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bảo vệ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала