Ông Trump tán đồng kế hoạch của Ryadh nhằm đánh bật Nga ra khỏi thị trường dầu mỏ

© AP Photo / Hasan JamaliCông ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain
Công ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch của Saudi Arabia muốn đánh bật Nga ra khỏi thị trường dầu mỏ bằng cách tăng sản lượng khai thác, báo Politico dẫn nguồn đưa tin.

Nhà Trắng bày tỏ quan điểm của mình hôm mùng 9 tháng 3 trong cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman.

Theo một cựu quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ, ông Trump tán thành kế hoạch của Ryadh, tuy nhiên lại đồng thời khuyên nước này không nên để cho giá dầu xuống quá thấp, để bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất nhiên liệu ở Mỹ.

Tuy nhiên, báo Politico lưu ý, chỉ hai tuần sau cuộc nói chuyện của ông Trump và thái tử Salman, giá dầu đã hạ sâu tới mức khiến Nhà Trắng cũng bất ngờ.

“Không ai nghĩ rằng nó (dầu mỏ - chú thích biên tập) lại xuống thấp đến thế”, nguồn tin nhận xét.

Trước đó tờ The Wall Street Journal đưa tin các quan chức Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang thuyết phục chính phủ ông Trump lập liên minh với Saudi Arabia để điều chỉnh giá dầu.

khai thác dầu - Sputnik Việt Nam
WSJ: Mỹ có thể áp đặt trừng phạt chống Nga do hạ giá dầu

Dự đoán rằng một quyết định như vậy sẽ giúp tránh khỏi tình trạng giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, cũng như có thể làm suy yếu quan hệ đối tác của Saudi Arabia với Nga.

Chính ông Trump tuần trước vừa nói rằng Nga và Saudi Arabia đang tranh giành thị phần với nhau, điều đó đã khiến dầu rớt giá xuống mức đáy trong vòng 10 năm nay. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ can thiệp “trong thời điểm cần thiết”, còn hiện vẫn đang tìm "một trạng thái trung dung nào đó” giữa ích lợi do giá dầu xuống thấp và mục tiêu bảo vệ nền công nghiệp dầu mỏ của mình.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khi bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, lưu ý rằng điện Kremlin hiểu lý do Tổng thống Hoa Kỳ có những lời lẽ như vậy - đó là do nhiều công ty đang khốn khổ vì giá dầu thấp, còn các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ nói chung đang ở trong tình cảnh tồi tệ.

Kể từ đầu tháng 3 đến nay giá dầu đã giảm gần một nửa trong bối cảnh nhu cầu giảm bớt do bùng phát dịch bệnh coronavirus, thỏa thuận của nhóm OPEC+ đổ vỡ và Saudi Arabia hứa gia tăng sản lượng ở mức đáng kể - lên tới 13 triệu thùng mỗi ngày. Vào cuối tuần trước, giá dầu thô Brent giao trong tháng 5 được giao dịch ở mức 27 - 30 USD/thùng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала