Xua tan huyền thoại phổ biến về coronavirus

© ẢnhCoronavirus
Coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Điều kiện khí hậu không ảnh hưởng đến sự lây lan của coronavirus, Il Giornale viết, dẫn chứng ý kiến của các bác sĩ Ý.

Xóa bỏ huyền thoại phổ biến về việc thời tiết ảnh hưởng tới coronavirus

Cụ thể, nhà virus học Roberto Bourioni đã bác bỏ ý kiến cho rằng đại dịch có thể suy giảm vào mùa hè do nhiệt độ không khí ấm lên. Chuyên gia lưu ý: chỉ các biện pháp hạn chế đã được một số quốc gia đưa ra là có hiệu quả trong việc chống lại virus. Đồng thời, bác sĩ nhấn mạnh: với  nhiệt độ trở nên ấm hơn, tất cả các bệnh về đường hô hấp thực sự ít lây truyền và các hạt nước bọt vào không khí bay hơi nhanh hơn, nhưng điều này khó có thể ảnh hưởng đến tình hình hiện tại.

Phương tiện: Hơn 1,5 tấn cocaine dạt vào bãi biển Pháp - Sputnik Việt Nam
Lật tẩy huyền thoại việc cocaine chống được coronavirus

Kết luận tương tự được đưa ra bởi các nhà khoa học từ Đại học Milan Bicocca, Đại học Rome III và Chieti Pescara. Họ đã so sánh số người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở Vũ Hán, Lombardy và Veneto và không tìm thấy bất kỳ mối tương quan nào giữa số lượng và điều kiện khí hậu ở các khu vực này.

Các tác giả của bài báo lưu ý rằng huyền thoại về việc sử dụng nhiệt để chống nhiễm trùng bùng phát khi so sánh coronavirus với SARS- dịch bệnh bắt đầu vào cuối năm 2002 và  dập tắt vào tháng 7 năm 2003. Theo các chuyên gia, không thể so sánh dịch bệnh SARS  với tình hình hiện tại.

Đại dịch COVID-19,với những trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái, ảnh hưởng đến 170 quốc gia. Dịch bệnh đã lan đến tất cả các châu lục ngoại trừ Nam Cực. Theo WHO, khoảng 370 nghìn người bị nhiễm bệnh, 16 nghìn người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала