Mỹ hủy các cuộc tập trận quân sự ở Philippines do coronavirus

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã hủy các cuộc tập trận quân sự ở Philippines dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 5 do tình hình coronavirus, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (USPACOM) cho biết.
"Trong bối cảnh những tình huống bất thường xung quanh đại dịch COVID-19, và vì lợi ích sức khỏe cũng như  sự an toàn của quân đội ở cả hai nước, quyết định hủy bỏ cuộc tập trận Balikatan năm 2020 sẽ là đúng đắn", - người đứng đầu USPACO, Đô đốc Phil Davidson nói.
Các binh sĩ quân đội Trung Quốc tham dự khai mạc cuộc tập trận quân sự Rồng vàng 2018 tại tỉnh Kampong Speu, Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đang lúc đỉnh điểm đại dịch COVID-19, giở giói tập trận làm gì?

Cuộc tập trận quân sự chung hàng năm của Hoa Kỳ và Philippines đã được lên kế hoạch từ ngày 4-15 / 5. Theo dự kiến, Úc cũng sẽ tham gia vào sự kiện này. 

Dịch bệnh đường hô hấp COVID-19 do một loại coronavirus chủng mới gây ra đầu tiên bùng phát vào tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố có thể coi tình hình đó là một đại dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала