Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi cộng đồng thế giới trong bối cảnh đại dịch

© Sputnik / Nina Alekseeva / Chuyển đến kho ảnhĐức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi một thông điệp tới tất cả mọi người trong bối cảnh lây lan coronavirus, ông lưu ý rằng căn bệnh này là một trong những nguồn hủy diệt của thế giới, và kêu gọi chúng ta cần kiên quyết và can đảm để vượt qua đại dịch bằng cách "áp dụng công nghệ và bản tính sáng tạo của con người".

Quãng thời gian cực kỳ khó khăn

Cô gái sợ hãi ở góc phòng - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ bày cách giảm bớt lo lắng trong bối cảnh đại dịch coronavirus
"Tôi viết những lời này để đáp lại vô số những yêu cầu mà tôi nhận được từ nhiều người trên thế giới. Ngày nay, do đại dịch coronavirus bùng phát, chúng ta sống trong thời kỳ vô cùng nặng nề... Dù tình hình có khó khăn đến đâu, chúng ta phải sử dụng công nghệ và sự khéo léo vốn có của con người, quyết tâm và can đảm vượt qua những thử thách đang đặt trên vai chúng ta", - trích thông điệp đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma mà Sputnik có trong tay hôm thứ Hai.

Nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo năm nay đã bước sang tuổi 84. Ông bị cách ly tại nơi cư trú ở Dharamsala ở miền bắc Ấn Độ, và ông tự thừa nhận rằng ông đang cầu nguyện "cho đại dịch nhanh chóng kết thúc" để tất cả mọi người "lại có cơ hội sống trong hòa bình và hạnh phúc".

Khả năng sống sót

"Theo truyền thống Ấn Độ cổ đại, các thế giới đi theo quy luật thành, trụ, hoại, diệt. Trong số các nguồn hủy diệt có vũ khí và bệnh tật, điều này dường như tương ứng với những gì chúng ta đang trải qua ngày nay. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn to lớn mà chúng ta đang phải đối mặt, các sinh vật sống, bao gồm cả con người, thể hiện khả năng tuyệt vời để sống sót", - Đức Đạt Lai Lạt Ma nói.
Đức Phật trong một mặt nạ bảo vệ trên graffiti ở Mumbai - Sputnik Việt Nam
Số người nhiễm coronavirus ở Ấn Độ vượt trên một nghìn người

Theo ông, khi đối mặt với mối đe dọa đối với sức khỏe và phúc lợi, lẽ tự nhiên là con người trải nghiệm sự lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, ông tìm thấy niềm an ủi trong lời nói của nhà tư tưởng Phật giáo thế kỷ VIII Chaiideva, người khuyên chúng ta nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống:

"Nếu chúng ta có thể giải quyết các vấn đề này bằng cách nào đó thì cần giải quyết và đừng lo lắng, còn nếu không thể giải quyết được, việc chỉ ngồi đấy mà lo không giúp ích gì".

Nỗ lực chung của các nước để chống đại dịch

Nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg tại một cuộc họp báo trước cuộc biểu tình về khí hậu Tháng ba vì khí hậu ở Madrid - Sputnik Việt Nam
Có đúng không đại dịch cải thiện môi trường toàn cầu? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đánh bại dịch COVID-19?

Đức Đạt Lai Lạt Ma hoan nghênh những hành động phối hợp chặt chẽ của các quốc gia với nhau nhằm hạn chế quy mô của đại dịch.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của Ấn Độ và các quốc gia khác thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á nhằm tạo ra một quỹ khẩn cấp và một nền tảng điện tử để trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm để chống lại sự lây lan của COVID-19. Đây sẽ trở thành mô hình khắc phục những khủng hoảng tương tự trong tương lai", - vị lãnh tụ tinh thần nhận định.

Ông tuyên bố rằng "vì trên thế giới đang áp dụng những biện pháp kiểm dịch cần thiết , nhiều người đang gặp khó khăn vì mất nguồn sinh kế." Và Đức Đạt Lai Lạt Ma yêu cầu tất cả những người có trách nhiệm làm mọi thứ có thể để cung cấp hỗ trợ cho "những tầng lớp dân số dễ bị tổn thương nhất".

Ông bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến các nhân viên y tế - bác sĩ, y tá và nhân viên kỹ thuật.

"Họ đã chịu rủi ro đối với chính tính mạng của mình để cứu mạng sống của những người khác. Những gì họ đang làm là thể hiện thực sự của lòng từ bi", - Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала