Mỹ kêu gọi EU gia tăng trừng phạt đối với Venezuela

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhcờ Venezuela/Nicolas Maduro
cờ Venezuela/Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Mỹ hy vọng rằng EU sẽ tăng cường trừng phạt hiệu quả hơn đối với Venezuela, Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Venezuela Elliott Abrams cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.
“Chúng tôi muốn thấy các trừng phạt hơn đối với Venezuela, ông Elliott Abrams nói với các phóng viên. Theo đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ, "việc đưa ra các biện pháp trừng phạt của EU diễn ra chậm chạp".
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20  - Sputnik Việt Nam
Ông Trump hứa đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với đối tác mua dầu từ Venezuela

Công cụ áp lực hữu ích

"Chúng tôi cho rằng biện pháp trừng phạt là công cụ áp lực hữu ích... chúng tôi muốn thấy nhiều hơn (các biện pháp trừng phạt)", - ông Elliott Abrams nói.

Trước đó, hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Washington đề xuất thành lập chính phủ lâm thời ở Venezuela từ các thành viên Quốc hội, sẽ được cả chính quyền và phe đối lập công nhận, sau đó sẽ bầu cử và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала