Ngân hàng thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm mạnh

CC0 / Pixabay / Nhân dân tệ
Nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Chỉ số tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2020 dự báo ở mức 2,1% so với 6,1% năm 2019 do đại dịch coronavirus, dự báo được nêu trong báo cáo của Ngân hàng thế giới.

Theo kich bản xấu, các chuyên viên WB nhận định tốc độ tăng trưởng GDP của nước này có thể giảm chỉ còn 0,1%.

Tốc độ tăng trưởng của toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình dương được dự báo ở mức 2,1% so với 5,5% năm 2019. Kịch bản xấu nhất dự báo kinh tế khu vực sẽ sụt giảm 0,5%.

Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia cho biết về thiệt hại của kinh tế Trung Quốc vì coronavirus

Theo kịch bản xấu này sẽ có khoảng 11 triệu người tại khu vực châu Á - Thái Bình dương có thể lâm vào tình trạng nghèo, trong khi dự báo trước đó cho biết có 35 triệu người, ngược lại, trong năm 2020 sẽ “vượt lên” gia nhập tầng lớp trung lưu.

Cụ thể theo kịch bản xấu, tốc độ giảm phát GDP của Indonesia sẽ ở mức 2.3%, của Malaysia là 4.6% và Thái Lan là 5%.

“Bên cạnh những hành động kiên quyết ở cấp nhà nước, sự hợp tác quốc tế sâu sắc hơn là liều vắc-xin hiệu quả nhất chống lại mối đe dọa virus này”, báo cáo của WB dẫn lời ông Aaditya Mattoo, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình dương của Ngân hàng Thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала