Tiếp viên nói về sự khủng khiếp của công việc trong đại dịch coronavirus

© Sputnik / Vitaliy AnkovTiếp viên hãng hàng không Vim Avia
Tiếp viên hãng hàng không Vim Avia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một tiếp viên hàng không có sáu năm kinh nghiệm trong cuộc phỏng vấn trên cổng thông tin của Úc news.com.au cho biết vì đại dịch coronavirus, công việc thường ngày của cô biến thành cơn ác mộng.

Theo người phụ nữ, người thân và bạn bè đã ngừng liên lạc với cô vì sợ bị lây nhiễm.

"Họ nói sẽ không đến gần tôi cho đến khi tôi ngừng làm việc", - cô nói.
 Trung Quốc đeo mặt nạ - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc tuyên bố chấm dứt đại dịch coronavirus trong nước

Nữ tiếp viên cũng nêu ra một ví dụ khi nhân viên nhà hàng trong khách sạn, nơi phi hành đoàn trú lại sau một chuyển bay dài, từ chối phục vụ và đóng cửa cơ sở.

Thông tin nhiễm hiện tại cho ngày hôm nay

Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 11 tháng 3 đã thông báo tình trạng bùng phát coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch. Theo WHO, hơn 690 nghìn trường hợp nhiễm bệnh đã xác nhận trên thế giới, hơn 33 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала