Bloomberg tuyên bố về việc Nga từ chối tăng lượng khai thác dầu

© REUTERS / Sergei KarpukhinKhai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga không có kế hoạch tăng lượng khai thác dầu, bất chấp thực tế là đến ngày 1 tháng 4 thỏa thuận hạn chế sản xuất dầu OPEC + đã hết hiệu lực, Bloomberg đưa tin, dẫn nguồn từ một trong các bộ.

Cung vượt cầu trên thị trường

Theo Bloomberg, quyết định này liên quan đến sự dư thừa nguồn cung trên thị trường: người mua không thể tiêu thụ một lượng dầu lớn như vậy. 

Bloomberg thấy đây là quyết định ôn hòa. 

OPEC - Sputnik Việt Nam
"Đấu tay đôi với gấu Nga." Ai thua cuộc trong cuộc chiến dầu mỏ
Đến lượt mình, dẫn lời một quan chức Ả Rập Xê Út, Tạp chí Phố Wall cho biết rằng vương quốc đã tăng sản lượng lên mức kỷ lục 12 triệu thùng/ngày, nhưng không thể tìm thấy khách mua dầu và hiện buộc phải đổ đầy tàu chở dầu thô và ra khỏi cảng mà không có điểm đến.

Vương quốc Ả Rập Xê Út đã giải thích điều này vì tình hình thế giới có đại dịch coronavirus ở 180 quốc gia.

Tình hình thị trường dầu thế giới

Giá dầu đã giảm gần một nửa kể từ đầu tháng 3 trong bối cảnh nhu cầu thị trường chậm lại do bùng phát coronavirus, cũng như thỏa thuận OPEC + hết hiệu lực. Ngày 6 tháng 3, các quốc gia trong liên minh không thể thỏa thuận với nhau về việc thay đổi tham số hoặc gia hạn thỏa thuận. 

Cụ thể, Nga đề xuất duy trì các điều kiện hiện có, còn Ả Rập Xê Út tiếp tục giảm khai thác. Do đó, từ ngày 1 tháng 4, các hạn chế đối tại các quốc gia thành viên của liên minh cũ được dỡ bỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала