"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên": món quà từ người dân Ý làm xúc động các bác sĩ Nga

© AP Photo / Domenico StinellisNhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một phòng khám ở Ý.
Nhân viên y tế trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một phòng khám ở Ý. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đầu bếp Ý đã cố gắng nấu món borsch cho những người Nga, đang giúp đỡ họ trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Alexander Semenov, người mà Kênh «360» gọi là nhà virus học, nói về món quà bất thường trên Facebook.

Sự ngạc nhiên người Ý dành cho các bác sĩ Nga

"Borsch. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi làm món này," người Ý nói với các bác sĩ Nga.

Theo Semenov, món quà là thực ra là "củ cải đỏ bình thường".

"Không phải mọi Giovani đều có thể nấu món borscht! Củ cải,  bắp cải và súp khoai tây với nước thịt hầm rất ngon. Tất cả chúng tôi đều nhớ món ăn quê nhà, mọi người đều muốn ăn súp", - ông viết.

Bác sĩ lưu ý với sự ngạc nhiên này, người dân Ý đã tổ chức cho quân nhân Nga một "ngày lễ nhỏ".

COVID - 2019 tại Ý - Sputnik Việt Nam
Các thầy thuốc Nga ở Ý chứng kiến những ca tử vong “lạ lùng” do COVID-19

Tuần trước, các chuyên gia quân sự Nga đã đến Bergamo, nơi đặt trụ sở chính Nga - Ý trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Họ mang theo tổ hợp phân tích, chẩn đoán di động, cũng như thiết bị khử trùng di động hiệu suất cao với  kho thuốc khử trùng và thiết bị đặc biệt để hỗ trợ bệnh nhân nặng.

Tình hình tồi tệ nhất trong đại dịch hiện đang diễn ra ở Mỹ, Ý, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu. Hơn 12 nghìn người đã chết ở Ý kể từ khi bắt đầu dịch, tỷ lệ cao nhất trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 820 nghìn trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên toàn thế giới, hơn 40 nghìn người tử vong. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở Nga đạt 3548, 235 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала