Người phụ nữ mang thai nói về cuộc chiến chống lại coronavirus

© Fotolia / RocketclipsДоктор слушает живот беременной женщины
Доктор слушает живот беременной женщины - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ở Anh, một phụ nữ mang thai đã chiến đấu với coronavirus trong ba tuần, The Mirror đưa tin.

Người phụ nữ mang thai điều trị loại virus nguy hiểm thế nào?

Karen Mannering, 39 tuổi, đang mang thai bảy tháng, cho biết cô cảm thấy không khỏe vào ngày 12 tháng 3: bị sốt, ho khan và đau họng. Theo Mannering, cô cảm thấy như thể "phổi đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực".

Một phụ nữ mang thai gặp bác sĩ - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ đánh giá khả năng truyền COVID-19 từ mẹ sang thai nhi

Người phụ nữ cũng chia sẻ do đau mắt, cô không thể nhìn sang phải, trái, lên trên, hay xuống dưới.

«Tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi quay đầu lại vì nhãn cầu của tôi bị tổn thương», - cô nói.

Trong bệnh viện, người phụ nữ được chẩn đoán nhiễm coronavirus. Hiện giờ Karen đã ở nhà với ba đứa con và chồng, nhưng cô tự cách lý. Cô lo lắng cho rằng bệnh tật và điều trị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

«Người ta đã chụp X-quang và tôi bị nhiệt độ rất cao trong hai tuần», cô chia sẻ.

Ngoài ra, cô bị đau ngực. Theo ý kiến của cô, việc phục hồi có thể kéo dài đến ba tháng. Dữ liệu tại Anh, cho thấy có hơn 29 nghìn người nhiễm coronavirus. 2352 người thiệt mạng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала