Nhà khoa học giải thích tại sao Thụy Điển không áp dụng cách ly vì COVID-19

© REUTERS / TT News Agency/Anders WiklundThủ tướng Thụy Điển Stefan Leuven phát biểu thông điệp gủi đến dân chúng, liên quan đến đại dịch coronavirus COVID-19 toàn cầu.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Leuven phát biểu thông điệp gủi đến  dân chúng, liên quan đến đại dịch coronavirus COVID-19 toàn cầu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Kể từ cuối tháng Hai, Thụy Điển ghi nhận gần 4.500 ca nhiễm coronavirus , nhưng chính quyền vẫn chưa áp dụng chế độ cách ly, giám đốc Trung tâm nghiên cứu rủi ro công cộng tại Đại học Karlstad, Giáo sư Finn Nilson, cho biết lý do khiến đất nước ông quyết định hành động như vậy.

Thụy Điển chiến đấu chống coronavirus như thế nào?

Các biện pháp để kiểm soát sự lây lan của coronavirus ở Thụy Điển hiện đang thuộc dạng mềm mỏng nhất ở châu Âu. Trường mẫu giáo, trường học, nhà hàng và phòng tập thể dục vẫn mở. Các trường đại học và trung học chuyển sang học từ xa. Tất cả các hướng dẫn khác của chính phủ - chuyển nhân viên sang làm việc từ xa, ở nhà khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của SARS đều mang tính chất khuyến nghị, không bắt buộc.

Người dân địa phương đi bộ ở Stockholm. - Sputnik Việt Nam
Không cách ly và không khẩu trang. Đất nước này mạo hiểm không đi theo con đường của Trung Quốc
"Các biện pháp của Thụy Điển thực sự độc đáo ngay cả so với các nước láng giềng. Hiện tại chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, và còn quá sớm để nói về hiệu quả của phương pháp này", - ông Nielson phát biểu.

Người Thụy Điển đã nghĩ rằng chính quyền sẽ đóng cửa biên giới . Các kệ hàng trong siêu thị trống rỗng, và cũng như những nơi khác trên thế giới, giấy vệ sinh là mặt hàng được săn lùng mua nhiều nhất. Nhưng đất nước vẫn chưa áp dụng chế độ cách ly, và cuộc sống trong thành phố dần trở lại bình thường.

"Hiện tại chưa thể đánh giá hiệu quả của phương pháp, nhưng tỷ lệ tử vong (so với dân số) đang tăng khá nhanh, đặc biệt là so với các nước Scandinavi khác. Vì vậy, tôi rất lo ngại", - vị chuyên gia lưu ý. - Tôi cho rằng  Thụy Điển hiện đang đứng trước  nguy cơ lớn. Tuy nhiên, trong khi cả thế giới chọn con đường khác thì danh dự của Thụy Điển hiện đang phụ thuộc vào cách hành xử của người dân đất nước", - ông Nielson nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала