Chuyên gia tâm lý khuyên người già nên giảm bớt việc xem TV trong thời gian tự cách ly

© Depositphotos.com / 4pmphoto@gmail.comCặp vợ chồng già
Cặp vợ chồng già - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Những người cao tuổi đang trong tình trạng tự cách ly nên xem TV ít hơn, thay vào đó họ có thể sử dụng sách nói hoặc loa thông minh, Anna Yusupova, cộng tác viên chính của phòng thí nghiệm tâm lý xã hội và nhận thức tại Viện các vấn đề y sinh học (IBMP) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết.

Người già cần hành xử ra sao trong thời gian tự cách ly?

"Cần nghĩ tới những người già cô đơn không sử dụng Internet. Bạn có thể cố gắng thuyết phục họ xem TV ít hơn để bớt lo lắng. Thứ hai, cung cấp sách hoặc sách nói cho họ. Thứ ba, có loa thông minh (ví dụ: Alice), có thể cài đặt sẵn rồi tặng họ",- bà Yusupova nói.
Cô gái với một con chó dưới biểu ngữ không hoảng loạn ở Israel - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ cho biết cách duy trì khả năng miễn dịch trong quá trình tự cách ly

Theo bà, căn cứ kết quả một số nghiên cứu, người già thường nói chuyện với robot hút bụi. Trong trường hợp này, thiết bị được thiết kế dành riêng cho việc "giao tiếp" sẽ phù hợp hơn nhiều. Bà Yusupova cũng dẫn ví dụ về robot - trợ lý giọng nói được các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế sử dụng.

Theo bà, nhìn chung việc tự cách ly là cơ hội tốt để trò chuyện với những người mà bạn không liên lạc trong một thời gian dài.

"Theo quan sát của tôi, nhiều người đã tăng cường tiếp xúc với bạn bè người quen trước đó từng chuyển tới sống ở các thành phố hay quốc gia khác. Giờ đây, bạn có cơ hội hỏi câu hỏi hết sức phù hợp "Anh (chị) ở đó ra sao rồi?", và có thể chia sẻ hết sức trung thực và chân thành: "Tôi lo lắng cho anh (chị),"- bà Yusupova nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала