Giữa thời đại dịch Việt Nam bình tĩnh và có tổ chức

© REUTERS / KhamMột người đàn ông đi xe máy tại Hà Nội, Việt Nam
Một người đàn ông đi xe máy tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cũng như khoảng thời gian trước, trong tuần này chủ đề chính của các bài viết và tin tức về Việt Nam trên các phương tiện truyền thông Nga và nước ngoài vẫn là tình hình coronavius và cuộc chiến chống dịch bệnh.

Sputnik mời các bạn theo dõi tổng quan hàng tuần của chúng tôi qua chuyên mục «Việt Nam trên báo chí nước ngoài».

Giãn cách xã hội và hình phạt vì tung tin giả  

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị định ngày 1 tháng 4 công bố đại dịch Covid-19 trên toàn quốc Việt Nam, - như The Star Online đưa tin. Là nhật báo Nga thường phản ánh các diễn biến ở Việt Nam, tờ Thời sự Vladivostok hàng ngày nói về các biện pháp kiên quyết được thực hiện trong nước nhằm chống lại sự lây lan của coronavirus: khử trùng các xí nghiệp, quy định đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội bắt buộc từ ngày 1 đến 15 tháng 4 - cấm tụ họp hơn 2 người, hủy bỏ các chuyến đi không nhất thiết, mọi người giữ khoảng cách với nhau ít nhất 2 mét v.v…

Lực lượng biên phòng trực chốt 24/24 tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Sputnik Việt Nam
Ngày càng nhiều nước chú ý đến cách Việt Nam chống Covid-19

National Post báo tin rằng trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc về giãn cách xã hội để hạn chế lây lan coronavirus, tập đoàn Nissan Việt Nam sẽ đóng cửa nhà máy của mình trên địa bàn trong hai tuần lễ. The Register thông báo về đạo luật mới từ ngày 15 tháng 4, theo đó những đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội, kể cả về tình hình dịch bệnh virus, sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu VND (425-850 USD). Còn The Star Online công bố thông điệp rằng Chính phủ Việt Nam kêu gọi các nhà sản xuất khẩu trang địa phương hãy tăng sản lượng lên 5 triệu chiếc mỗi ngày, bởi  số ca mắc coronavirus tại quốc gia này đã vượt quá 200 người.

Tờ báo Nhật Bản The Japan News giới thiệu với độc giả tấm gương cụ Ngô Thị Quýt 95 tuổi, được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu cao quý Người mẹ Anh hùng, trong những ngày này cần mẫn ngồi may khẩu trang và phân phát miễn phí cho các đồng bào nghèo. Còn báo Nga Lenta đưa tin về tình cảnh không đáng mơ ước của 3 người Nga «mắc kẹt» ở Việt Nam không thể bay về nước bởi hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn trả tiền và bây giờ họ sống trong lều vải trên bãi biển, còn các cư dân địa phương tốt bụng giúp đỡ họ bằng cách tiếp tế thực phẩm, nước uống và phương tiện vệ sinh.

Không bao lâu nữa sẽ mở FTA với châu Âu

Tình hình diễn ra thế nào trong nền kinh tế Việt Nam? The Star Online thông báo về khoản viện trợ 2,6 tỷ USD mà Chính phủ CHXHCN Việt Nam phân bổ dành cho những người bị thiệt hại nặng nề nhất vì đại dịch Covid-19. Sáu nhóm công dân Việt Nam có thể trông đợi vào sự trợ giúp này từ chính quyền.

The Manila Times nhắc đến đề xuất của Bộ Công-Thương Việt Nam về việc khôi phục xuất khẩu gạo, nối tiếp công việc đã đình chỉ vào đầu tháng Ba. Là khách hàng lớn nhất thế giới mua gạo của Việt Nam, Philippines tin chắc vào việc thực hiện thỏa thuận để nước này nhập khẩu 300.000 tấn thứ nông sản thiết yếu, - như Successful Farming cho biết. Argusmedia thông báo rằng các biện pháp giãn cách xã hội toàn quốc trong vòng 15 ngày sẽ dẫn đến giảm bớt nhu cầu vận chuyển và nhập khẩu nhiên liệu, vốn đã giảm mạnh trong nửa đầu tháng 3 bất kể giá xăng xuống thấp hơn đã có tác dụng hỗ trợ nhu cầu nội địa.

Chiều 30/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu - Sputnik Việt Nam
EVFTA: Nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và cú hích cho nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

EU News báo tin vui là Hội đồng châu Âu đã phê chuẩn hiệp định về thương mại tự do giữa EU và Việt Nam. Chỉ còn đợi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định thương mại tự do là văn kiện này có thể bắt đầu hiệu lực vào đầu mùa hè năm 2020. Thoả thuận quy nhận loại bỏ gần như hoàn toàn thuế hải quan giữa EU và Việt Nam trong vòng 10 năm, trong đó 2/3 sẽ bị hủy ngay lập tức sau khi hiệp định có hiệu lực. Khmer Times viết rằng Campuchia là nước được nhận đầu tư Việt Nam lớn thứ ba trong quý I năm nay, chỉ sau Hoa Kỳ và Singapore. Đầu tư của Việt Nam cho nước láng giềng nhằm vào nông lâm nghiệp, bảo hiểm và ngân hàng.

Trên báo Inside Asian Gamin đăng bài viết về sòng bạc Việt Nam đầu tiên Corona Resort tại khu nghỉ dưỡng trên đảo Phú Quốc. Theo dữ liệu từ nhà điều hành sòng bạc là công ty Hà Lan Upffinity Gaming Management, trong năm 2019, Corona Resort đã tiếp đón tổng cộng 105.200 vị khách, trong đó 55% là người nước ngoài. Đến cơ sở này vào những tháng đầu tiên ngay sau khi khai trương phần lớn là người Việt Nam, nhưng sau đó ngày càng đông khách nước ngoài tìm đến địa chỉ Corona Resort.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала