1960: Các CCB chống phát-xít và phi công Xô-viết đầu tiên trên đất Việt Nam

CC BY-SA 2.0 / Clay Gilliland / Vietnam Military History MuseumMáy bay vận tải quân sự Il-14 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Máy bay vận tải quân sự Il-14 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào năm 1960, 15 năm sau chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến chống bọn Đức Quốc xã, nhóm phi công quân sự đầu tiên từ Matxcơva đến Hà Nội.

Chỉ 5 năm sau đó các máy bay chiến đấu MiG của Liên Xô lừng danh trong những năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược mới bắt đầu được cung cấp cho Việt Nam DCCH, còn vào năm 1960, Matxcơva đưa tới Việt Nam các máy bay vận tải quân sự «Li-2» và «Il-14», có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa và hành khách, cũng như phục vụ các chiến dịch đổ bộ. Mục tiêu cơ bản của những người Xô-viết vừa đến là đào tạo nhân sự Việt Nam để điều khiển số máy bay này. Và đồng thời chính các phi công Liên Xô đảm trách công việc đưa hàng vật tư quân sự và thuốc men từ Việt Nam sang đất nước láng giềng để hỗ trợ cho Mặt trận Yêu nước của Lào.

© Ảnh : Public domainMáy bay vận tải quân sự «Li-2»
Máy bay vận tải quân sự «Li-2» - Sputnik Việt Nam
1/3
Máy bay vận tải quân sự «Li-2»
CC BY-SA 3.0 / Lucky Fighter / IL-14M, Ust-Kut AirportMáy bay vận tải quân sự Il-14
Máy bay vận tải quân sự Il-14 - Sputnik Việt Nam
2/3
Máy bay vận tải quân sự Il-14
© Ảnh : Public domainMáy bay vận tải quân sự Il-14
Máy bay vận tải quân sự Il-14 - Sputnik Việt Nam
3/3
Máy bay vận tải quân sự Il-14
1/3
Máy bay vận tải quân sự «Li-2»
2/3
Máy bay vận tải quân sự Il-14
3/3
Máy bay vận tải quân sự Il-14

Các phi công trong nhóm này đã là những người thầy đào tạo huấn luyện cho hàng trăm sĩ quan người Việt đủ khả năng thực hiện các chuyến bay độc lập. Các chuyên gia quân sự hàng không cũng thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Các tổ lái máy bay trực thăng vận tải quân sự cũng như chính các máy bay từ Liên Xô đã hoàn thành trọng trách đảm bảo các chuyến bay của Hoàng thân Sufanuvong giữa Lào và Campuchia thông qua Việt Nam, chở các nhà lãnh đạo của Mặt trận Yêu nước Lào đến đàm phán với các đại diện đối phương. Cũng là các phi công Xô-viết đã có vinh dự đưa Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh cùng vị khách quý Liên Xô - phi hành gia German Titov đến thăm vịnh Hạ Long, nơi có hòn đảo mà vị Chủ tịch nước đã cho mang tên Titov.

© Sputnik / Павел Барашев / Chuyển đến kho ảnhPhi hành gia German Titov cùng Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh thăm vịnh Hạ Long
1960: Các CCB chống phát-xít và phi công Xô-viết đầu tiên trên đất Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Phi hành gia German Titov cùng Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh thăm vịnh Hạ Long

Còn theo hướng Lào, chỉ trong 10 tháng của năm 1962, đã hoàn thành 4 nghìn chuyến bay, đổ bộ hơn 17.000 binh sĩ dù, vận chuyển 3.900 tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men và thực phẩm.

Nhiệm vụ chiến đấu trên những chiếc máy bay không trang bị vũ khí

Các chuyến bay được thực hiện trong điều kiện khắc nghiệt và thực chiến, mặc dù trên các máy bay dùng để cung cấp hàng cho lực lượng yêu nước Lào không được trang bị vũ khí, theo thỏa thuận giữa Matxcơva và Hà Nội. Hàng đựng trong những chiếc bao đặc biệt,  được ném từ độ cao thấp xuống những địa điểm đã chuẩn bị sẵn cho việc này trong các thung lũng vùng núi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quay phim Roman Karmen và Vladimir Yeshurin, năm 1954 - Sputnik Việt Nam
Năm 1954: Những CCB Xô-viết chống phát-xít đầu tiên trên đất Việt Nam
Điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp khiến việc tìm ra những địa điểm này trở nên rất khó khăn, nhất là phải cho máy bay hạ xuống độ cao thấp. Ngoài ra, từ lãnh thổ Lào thường có pháo phòng không của Mỹ bắn lên. Do đạn pháo và đám cháy, phi hành đoàn của chiếc máy bay do cơ trưởng Đại uý Fateev điều khiển đã hy sinh. Máy bay của Đại tá Chivkunov, người đã thực hiện 125 chuyến bay chiến đấu ở Lào, cũng hai lần bị hư hại do hỏa lực phòng không mặt đất. Kỹ năng điêu luyện của phi công gan dạ cho phép cả hai lần chiếc máy bay mang vết đạn bay vẫn cố trở về sân bay căn cứ. Còn chiếc máy bay, do Thiếu tá Agafonov điều khiển, đã hứng chịu đòn tấn công của chiến đấu cơ Mỹ có sử dụng tên lửa và súng máy. Máy bay Xô-viết thủng 36 lỗ, nhưng tổ lái kiên cường vẫn hoàn thành nhiệm vụ và trở về.

Tuy nhiên, điều kiện chuyến bay như vậy không phải là cái gì bất ngờ đối với các phi công Liên Xô. Dành cho chuyến công tác tới Việt Nam, phía Liên Xô đã chọn lựa những người có được kinh nghiệm bay xuất sắc trong những năm chiến tranh chống bọn phát-xít Đức Quốc xã. Ví dụ, Đại tá Sergei Somov, một thành viên tham gia cuộc diễu binh Chiến thắng lịch sử trên Quảng trường Đỏ ở Matxcơva năm 1945.

Anh hùng chiến trận chống phát-xít nhận Sao vàng Anh hùng sau nửa thế kỷ

Từ tháng 10 năm 1944 cho đến ngày Chiến thắng, Sergei Somov tham gia các trận không chiến đánh bọn phát-xít Đức trên lãnh thổ Đông Phổ và Đức. Ông là chỉ huy phi đội, thực hiện 118 chuyến bay chiến đấu. Do thành tích tiêu diệt đoàn tàu bọc thép phát-xít gần Koenigsberg ngày 14 tháng 4 năm 1945, ông được đề nghị phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tuy nhiên, hồ sơ giới thiệu bị thất lạc và chỉ được phát hiện trong kho lưu trữ vào…nửa thế kỷ sau. Mãi đến năm 1996, ông Somov mới được trao danh hiệu Anh hùng - và lúc đó không phải của Liên Xô, mà là Anh hùng Nga.

Trong cuộc phỏng vấn của Ban Việt ngữ Đài phát thanh Tiếng nói Nga (nay là Sputnik), Sergei Somov luôn thể hiện cảm tình nồng nhiệt nhớ về Việt Nam và công việc của ông ở đó.

«Tôi thậm chí không tưởng tượng được rằng người Việt Nam biết nhiều đến thế về đất nước và nhân dân Liên Xô, về chủ nghĩa anh hùng của chúng ta trong những năm chiến tranh chống phát-xít. Sự hiểu biết và thái độ ấm áp thân thiện đó dễ dàng nhận thấy ở những người lính nhiều năm không rời rừng rậm và ở cả cư dân những vùng chỉ vài năm trước được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của thực dân Pháp», - ông nói.

Gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong phần còn lại của cuộc đời, ông Sergei Somov trân trọng giữ hai tấm ảnh, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng giữa các phi công Liên Xô quây quần xung quanh tại sân bay Gia Lâm. Đó là vào dịp Tết năm 1961, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội sau chuyến thăm chúc Tết nhân dân ở một số tỉnh của Việt Nam DCCH. Do việc sửa chữa bảo dưỡng máy bay trực thăng của Chủ tịch nước chưa hoàn tất, Bộ Tư lệnh Không quân Việt Nam đã yêu cầu trưng dụng một chiếc trực thăng kèm theo nhóm phi công Liên Xô phục vụ chuyến đi của Bác Hồ.

© Ảnh : From the private archive of Ho Chi MinhNhững phi công Xô Viết đầu tiên trên bầu trời Đông Dương
1960: Các CCB chống phát-xít và phi công Xô-viết đầu tiên trên đất Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Những phi công Xô Viết đầu tiên trên bầu trời Đông Dương

Ông Sergei Sergei Somov nhớ lại: «Hồ Chủ tịch ra sân bay trên chiếc xe hơi Xô-viết cũ nhãn hiệu «Pobeda». Mác xe này thực sự mang tính biểu tượng. Chiếc xe được đặt tên như vậy để vinh danh Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trước bọn Đức quốc xã, đồng thời, cái tên này cũng dường như dự đoán chiến thắng tất yếu của các bạn Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và thống nhất đất nước. Tôi báo cáo với Chủ tịch rằng phi hành đoàn đã sẵn sàng. Bác Hồ mỉm cười gần gũi như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu, Người dùng tiếng Nga hỏi các phi công Liên Xô cảm thấy thế nào trên đất Việt Nam. Và khi trở về Hà Nội, tôi đã xin Bác Hồ chụp ảnh chung với các phi công chúng tôi. Không hề do dự, vị Chủ tịch nước hỏi ngay: «Tôi đứng ở đâu nào?». Bức ảnh chụp xong, mọi người chuẩn bị tản ra, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngăn chúng tôi lại: «Hãy đứng lại một chút, vì trong tấm hình chưa có người chụp. Hãy để anh ấy đứng vào cạnh tôi và ta làm thêm thêm bức ảnh nữa». Và mọi người đã làm như vậy», - ông Somov kể.

Vi phạm hướng dẫn bay để cứu thương binh

Có lần phi công Liên Xô đã sơ tán được các chiến sĩ Lào và Việt bị thương, khoảng một trăm người, ra khỏi vùng Samnya. Không hề có dữ liệu radio từ sân bay, không rõ tình hình mặt đất. Sergei Somov đã bay tới đó trước để trinh sát.

Huân chương Chiến tranh Vệ quốc - Sputnik Việt Nam
Các chiến sĩ người Việt là những người cuối cùng được tặng huân chương Chiến tranh của Liên Xô

«Và tôi thấy rằng ở đó thậm chí không phải là sân bay, chỉ là một đường băng đơn sơ, khó có thể đủ chỗ cho hai máy bay. Mà bọn địch đang đến gần còn những người bị thương cần được sơ tán khẩn cấp. Sáu máy bay Liên Xô thay phiên nhau hạ cánh ở rìa đường băng, tiếp nhận những người bị thương và cất cánh, rồi chiếc máy bay tiếp theo lại hạ cánh đúng vào thời điểm chiếc kia vừa bay lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mặc dù quả thực chúng tôi đã vi phạm các hướng dẫn lý thuyết về chuyến bay», - ông Sergei Somov kể.

Các phi công của nhóm Xô-viết đã phục vụ ở Việt Nam DCCH từ năm 1960 đến 1963. Hai năm sau đó, các máy bay mới của Liên Xô bắt đầu được đưa tới cho Hà Nội, đó là chiến đấu cơ MiG. Lại có nhóm chuyên gia phi công mới từ Liên Xô đến huấn luyện phi công Việt Nam điều khiển những phương tiện chiến đấu sấm sét này, tiêu diệt hơn 320 máy bay Mỹ trong các trận không chiến ác liệt, bảo vệ bầu trời và mảnh đất Việt Nam.

CC BY-SA 3.0 / Grenouille vert / The MIG-21 N. 4324 of the Vietnam People's Air ForceMáy bay MiG-21 Việt Nam
1960: Các CCB chống phát-xít và phi công Xô-viết đầu tiên trên đất Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Máy bay MiG-21 Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала