“Trong quá trình quan sát bầu trời, kính viễn vọng ART-XC của đài thiên văn Spektr-RG hoạt động trên quỹ đạo ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã ghi nhận một nguồn phát tia X với độ sáng mạnh ở khu vực trung tâm của thiên hà.
Sau đó xác định đó là lỗ đen 4U 1755-338”, Viện nghiên cứu vũ trụ (IKI) thuộc Viện HLKH Nga thông báo.
Một loạt các hoạt động đã được ghi lại trên biểu đồ X-quang đặc biệt nó đến ở trên. Theo Roscosmos, hiện tượng như vậy có thể liên quan đến việc trường hấp dẫn của lỗ đen đã hút vào đó một ngôi sao.
Vật thể 4U 1755-338 được Đài thiên văn Uhuru phát hiện, nhưng kể từ năm 1996 lỗ đen này vẫn "im lìm". Đài quan sát Spektr-RG của Nga và Đức được phóng lên vũ trụ vào mùa hè năm ngoái để phát hiện các cụm thiên hà, lỗ đen và các thiên hà hình thành sao.