Các nhà khoa học nói về khả năng bị nhiễm COVID-19 qua vết muỗi đốt

© Sputnik / Oleg Lastochkin / Chuyển đến kho ảnhMuỗi
Muỗi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra rằng muỗi không thể làm trầm trọng thêm sự lây lan của coronavirus, giới chuyên gia cho biết vào ngày 4 tháng Tư.

Con đường lây truyền coronavirus hay thêm một huyền thoại khác?

Theo nhà côn trùng học, chuyên gia DNA Konstantin Kitaev, muỗi và ruồi không phải là vật mang mầm bệnh coronavirus mới.

«Côn trùng không phải là vật truyền nhiễm COVID-19. Người Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu trong đó họ phát hiện ra rằng vật hút máu, và thậm chí , kể cả ruồi, không lây lan coronavirus. Do đó, không có gì phải sợ theo nghĩa này», - URA.RU trích dẫn lời Kitaev.
Hình ảnh chủng mới của virus Corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp được WHO đặt tên là Covid-19.  - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ kể về cơ chế lây nhiễm “đặc biệt” của coronavirus

Nhà côn trùng học, chuyên gia về chủng côn trùng Julia Lovtsova, cũng đồng ý với ông. Bà chỉ ra rằng muỗi thực sự có khả năng lây nhiễm, chẳng hạn như sốt rét, sốt vàng da hoặc sốt xuất huyết, nhưng không có bằng chứng về khả năng lây nhiễm COVID-19 của chúng.

Ruồi cũng vậy.

«Về mặt lý thuyết có thể tưởng tượng rằng người bệnh hắt hơi trên bàn tay, một con ruồi ngay lập tức ngồi trên bàn tay đó, sau đó bay qua một người khác và lây nhiễm cho anh ta, nhưng xác suất là rất nhỏ», - bà nói thêm.

Đợt bùng phát bệnh COVID-19 do chủng coronavirus mới  SARS-CoV-2 gây ra đã được phát hiện vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Bây giờ virus đã lan sang hầu hết các quốc gia trên thế giới, hơn 1 triệu người đã bị nhiễm bệnh.

© SputnikKhẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Các nhà khoa học nói về khả năng bị nhiễm COVID-19  qua vết muỗi đốt - Sputnik Việt Nam
Khẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала