Chuyên gia giải thích lý do tại sao Hà Lan thuộc vào "vùng rủi ro" về COVID-19

© Flickr / Roman BoedTòa án Hague
Tòa án Hague  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hà Lan là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất ở châu Âu, điều này làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm coronavirus, Alexander Kamkin, cộng tác viên chính tại Trung tâm Nghiên cứu Đức, Viện Châu Âu , trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định.

Tại sao số lượng các ca nhiễm coronavirus hàng ngày tăng cao ở Hà Lan?

"Thực tế là Hà Lan là một trong những cửa sổ hậu cần lớn nhất ở châu Âu. Cảng Rotterdam là một trong những cửa hàng lớn nhất thế giới về doanh thu hàng hóa, về số lượng tàu ghé thăm. Hà Lan là cơ sở trung chuyển cho một loạt hàng hóa, không chỉ là nguyên liệu thô, mà còn cả thực vật. Điều này đặc biệt gây chú ý về mặt an toàn kiểm dịch thực vật ", - ông Kamkin nói.
Người dân địa phương đi bộ ở Stockholm. - Sputnik Việt Nam
Không cách ly và không khẩu trang. Đất nước này mạo hiểm không đi theo con đường của Trung Quốc

Ông cũng lưu ý rằng các tàu ghé cảng tại Hà Lan chở hành khách từ các quốc gia khác nhau, bao gồm cả những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi coronavirus.

"Ngoài ra, không thể loại trừ rằng trên những con tàu này còn có những người nhập cư bất hợp pháp, họ tìm cách xin tị nạn ở châu Âu, vì vậy động cơ chính là vấn đề hậu cần, vì Hà Lan là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất ở EU",-  ông kết luận.

Chuyên gia không loại trừ rằng, lý do khác khiến virus lây lan nhanh chóng ở Hà Lan là vì đất nước này chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt.

Căn cứ dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia (RIVM), trong ngày qua tại Hà Lan đã ghi nhận 1224 ca nhiễm COVID-19 , 115 người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала