Nhật Bản sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp do coronavirus

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhÔng Shinzo Abe
Ông Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 4. Hãng thông tấn Kyodo đưa tin hôm thứ Hai.

Việc công bó tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền địa phương yêu cầu người dân không ra ngoài đường, ngừng các hoạt động tập trung đông người, tuân thủ các yêu cầu vệ sinh dịch tễ. Tuy nhiên Nhật Bản không đưa ra các khoản phạt liên quan đến việc không thực hiện những yêu cầu và khuyến nghị nói trên.

Trước hết tình trạng khẩn cấp liên quan đến các thành phố lớn nhất đất nước là Tokyo và Osaka.

Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản có thể đóng cửa biên giới đối với một số nước

Số người nhiễm coronavirus tại Nhật Bản đã vượt con số 4,5 nghìn người, có 104 người tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 3 đã công bố sự bùng phát căn bệnh coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch.

Theo số liệu mới nhất của WHO, trên toàn thế giới ghi nhận hơn 1,13 triệu trường hợp nhiễm bệnh, gần 63 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала