Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Liên bang Nga đã nhận World Cup 2018 vì hối lộ

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Bốc thăm World Cup 2018
Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Bốc thăm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc rằng Liên bang Nga nhận được quyền đăng cai World Cup vì đã hối lộ: mọi thứ đều hợp pháp và đó là giải vô địch tốt nhất trong lịch sử, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với phóng viên.

Cáo buộc của Mỹ

Theo trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, văn phòng công tố Hoa Kỳ đã ban hành một bản cáo trạng đối với một số cựu thành viên ủy ban điều hành của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) trong trường hợp tham nhũng trong việc lựa chọn nước tổ chức World Cup 2018 và 2022, lần lượt là Nga và Qatar

World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Trọng tài Kenya từ chối làm việc tại World Cup 2018 vì nghi nhận hối lộ

Tài liệu nói rằng cựu lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe (CONCACAF) Jack Warner trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011 đã nhận được tổng cộng 5 triệu đô la từ mười công ty bình phong khác nhau để bỏ phiếu cho Nga trong việc bầu chọn nước đăng cai tổ chức World Cup 2018. Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guatemala, Rafael Salguero, được hứa hẹn 1 triệu đô la vì đã hỗ trợ Nga trong cuộc bầu chọn nhà tổ chức World Cup 2018.

Tuyên bố của Điện Kremlin

"Chúng tôi đọc thông tin của giới truyền thông. Chúng tôi không hiểu người ta có thể nói về chuyện gì. Nga hoàn toàn hợp pháp nhận được quyền tổ chức World Cup. Điều này không liên quan đến bất kỳ khoản hối lộ nào đó. Chúng tôi dứt khoát phủ nhận điều đó. Và Nga đã tổ chức một giải bóng đá thế giới tốt nhất trong lịch sử, đó là điều chúng ta tự hào, những gì cả đất nước chúng ta tự hào", - ông Peskov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала