Nga sẽ phóng thiết bị chụp ảnh Mặt trăng 3D vào tháng 11/2024

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhMặt trăng và cờ Tổng thống phía trên mái vòm Cung Thượng viện trong Điện Kremlin, Moskva
Mặt trăng và cờ Tổng thống phía trên mái vòm Cung Thượng viện trong Điện Kremlin, Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc phóng thiết bị vũ trụ Luna-26 của Nga để thực hiện chụp ảnh nổi 3D bề mặt của Mặt trăng và lựa chọn vị trí hạ cánh cho các phi hành gia Nga sau này, dự kiến thực hiện vào tháng 11 năm 2024, theo tài liệu Sputnik nhận được từ công ty NPO Lavochkin là đơn vị sản xuất vệ tinh này.

Theo kế hoạch vụ phóng sẽ diễn ra ngày 13 tháng 11 năm 2024.

Trước đây chưa có thông tin về ngày phóng cụ thể.

sao Hỏa  - Sputnik Việt Nam
Nga và châu Âu tiếp tục chuẩn bị phóng tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Việc phóng thiết bị này dự kiến diễn ra sau 3 năm tính từ khi phóng trạm đổ bộ Luna-25 lên Mặt trăng vào năm 2021, tại đây các chuyên gia Nga dự định thử nghiệm công nghệ hạ cánh mềm trên thiên thể này sau nhiều thập kỷ kể từ khi con tàu vũ trụ cuối cùng của Liên Xô (Luna-24) được đưa lên Mặt trăng năm 1976.

Năm 2025 đã có kế hoạch đưa trạm đổ bộ Luna-27 lên vũ trụ.

Trạm "Luna-25" có chức năng nghiên cứu cực nam của Mặt trăng và phát triển công nghệ hạ cánh mềm. Tàu Luna-26 có nhiệm vụ lập bản đồ và viễn thám bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Tàu Luna 27 dùng để lấy và nghiên cứu các mẫu đất đá ở cực nam Mặt trăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала