Đại tướng Shoigu kiến nghị Ủy ban điều tra Nga về việc di tích của Liên Xô bị phá hủy ở nước ngoài

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đề nghị người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Alexandr Bastrykin truy tố các quan chức nước ngoài chịu trách nhiệm về việc phá hủy các di tích đối với công dân Liên Xô, bộ quân sự cho biết.

Ở đây đang nói về "những đại diện đáng ghê tởm nhất của chính quyền quốc gia và địa phương", những người đưa ra quyết định về việc phá hủy các cấu trúc tưởng niệm của Liên Xô.

"Đặc biệt, vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, tại Prague, theo sáng kiến ​​của người đứng đầu quận Prague-6, Kolarge, tượng đài của Thống chế Liên Xô I.S. Konev đã bị dỡ bỏ", - Đại tướng Shoigu nhắc nhở.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Ba Lan vì việc phá hủy di tích của Liên Xô

Bài, chống cộng sản ở các nước châu Âu

Các di tích của Liên Xô cũng bị phá hủy ở Ba Lan. Vào mùa hè năm 2017, Tổng thống Andrzej Duda đã ký sửa đổi luật cấm quảng bá chủ nghĩa cộng sản hoặc hệ thống toàn trị khác dưới danh nghĩa các tòa nhà, đồ vật và cơ sở để sử dụng công cộng.

Theo ước tính của Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan, nơi chịu trách nhiệm về công tác tưởng niệm, luật về bài chống cộng sản sẽ ảnh hưởng đến khoảng 230 di tích của Hồng quân.

Nỗ lực viết lại lịch sử

Pháo hoa chào mừng kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 1945  - Sputnik Việt Nam
"Đẩy xa đến kế hoạch thứ mười". Phương Tây viết lại lịch sử Thế chiến thứ hai

Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng một số nước châu Âu đang cố gắng viết lại lịch sử. Tổng thống Nga Vladimir Putin  phát biểu vào giữa tháng 12 năm 2019 rằng: họ, đặc biệt là Ba Lan, đã tham gia cùng âm mưu với phát xít Đức, Nga đã có tài liệu nói về việc họ  đã tiến hành đàm phán ra sao.

Theo ý kiến của giới chính trị gia Nga, châu Âu chưa sẵn sàng công nhận phần này của lịch sử. Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko, điều này không thể bỏ qua. Còn Tổng thống Putin nói rằng Liên bang Nga có nghĩa vụ đảm bảo việc bảo tồn sự thật về Сuộc сhiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chống lại những nỗ lực làm sai lệch lịch sử của sự kiện này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала