Pháp gọi tên “viên ngọc của hàng không Nga”

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Loại máy bay tiêm kích Su-57 triển vọng là viên ngọc của ngành hàng không Nga, tạp chí Capital viết.
“Với hai động cơ phản lực do Nga sản xuất, Su-57 có tốc độ tối đa gần 2600 km/h, tốc độ lấy độ cao là 21.000 mét trong một phút, tầm bay 1.750 km”, tạp chí Pháp nhắc lại.

Tạp chí lưu ý đến khả năng cơ động vượt trội của Su-57, nói thêm rằng:

"Loại máy bay này hiện vẫn đang gặp một số khó khăn nghiêm trọng về phát triển".

Vào tháng 12 năm 2019, Trung Quốc đã bác bỏ việc gọi Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, quy cho nó chỉ thuộc thế hệ 4+++. Cũng trong tháng đó một chiếc Su-57 đã bị rơi, đây được cho là chiếc đầu tiên trong số máy bay loại này được sản xuất hàng loạt để trang bị cho Lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Mig-35 - Sputnik Việt Nam
NI ngưỡng mộ máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

Vào tháng 5 năm 2019, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng tới năm 2028 sẽ mua 76 máy bay chiến đấu Su-57 để trang bị cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Vào tháng 7 năm 2018, Phó Thủ tướng Yuri Borisov nói rằng Su-35 được coi là một trong những máy bay tốt nhất trên thế giới, vì vậy "không có lý do gì để đẩy nhanh việc sản xuất hàng loạt loại máy bay thế hệ thứ năm [Su-57]".

Cho đến nay, Nga đã sản xuất 13 nguyên mẫu máy bay Su-57, trong đó mười mẫu dùng để bay thử nghiệm và ba mẫu để tiến hành thử nghiệm tĩnh trên mặt đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала