Truyền thông Đức dự đoán “cái kết của toàn cầu hóa”

© AFP 2023 / Ina FassbenderGiấy vệ sinh trong xe đẩy ở siêu thị Dortmund, Đức
Giấy vệ sinh trong xe đẩy ở siêu thị Dortmund, Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do đại dịch coronavirus nên có tới gần một nửa các công ty phải thay đổi nhà cung cấp, điều này sẽ dẫn đến “cái kết của toàn cầu hóa như chúng ta đang thấy”. Các phóng viên báo Die Welt của Đức đi đến kết luận này dựa trên kết quả thăm dò ý kiến các công ty trên toàn thế giới do Hiệp hội kiểm toán EY tiến hành.

Tờ báo lấy khẩu trang bảo hộ làm ví dụ đặc trưng nhất. Trong lĩnh vực này, gần như cả thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc, nên có nhiều chính trị gia và nhà kinh tế đang kêu gọi hành động để thay đổi tình trạng này.

Báo Die Welt cho biết số đông các doanh nghiệp đã thay đổi chuỗi cung ứng của mình. Hiện tượng này không chỉ xảy ra trong ngành y tế mà còn xuất hiện ở hầu hết các ngành công nghiệp khác. Kết quả là trong những năm tới sẽ có tình trạng rút khỏi toàn cầu hóa từng phần, từ đó dẫn đến lạm phát gia tăng, các tác giả bài báo nhận định.

Cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Thời buổi coronavirus: Nền kinh tế châu Âu đang ở bờ vực nguy hiểm?

Để có thể điều hòa khả năng diễn biến tình hình theo kịch bản này, các nhà sản xuất cần áp dụng tự động hóa tích cực hơn, báo Die Welt tổng hợp bài viết.

Đại dịch coronavirus đã lan rộng đến hơn 180 quốc gia. WHO cho biết đã có trên 1,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 72 nghìn người tử vong.

Tình hình nguy cấp nhất hiện đang diễn ra ở Mỹ, Tây Ban Nha và Ý. Tại Trung Quốc, nơi dịch coronavirus bắt đầu bùng phát, vài ngày trước có thông báo dịch bệnh đã chấm dứt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала