Thủ tướng Ý đánh giá khả năng dỡ bỏ cách ly trong nước

© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanNhững người lính Ý đeo khẩu trang tuần tra quảng trường ở trung tâm Milan
Những người lính Ý đeo khẩu trang tuần tra quảng trường ở trung tâm Milan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Ý Giuseppe Conte trong cuộc phỏng vấn của báo Đức Bild nói rằng tình hình dịch bệnh coronavirus trong nước bắt đầu được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để dỡ bỏ các biện pháp cách ly đang được áp dụng.

Chính quyền Ý vừa cho biết trong 24 giờ qua có hơn hai nghìn người khỏi bệnh, đây là chỉ số cao nhất trong suốt thời gian dịch bệnh ở nước này.

“Hôm qua tôi đã gặp các cố vấn chuyên gia và được cung cấp thông tin quan trọng. Theo họ, biểu đồ lây nhiễm đang được cải thiện, nói chung xu hướng là tích cực - tỷ lệ giữa số người đã hồi phục và số người nhiễm bệnh... Tôi tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục xu hướng này và thoát khỏi giai đoạn gay go nhất của tình trạng khó khăn hiện nay", ông Conte nói.
"Cuối cùng, các nhà khoa học và chuyên gia khuyên chỉ nên nới lỏng các biện pháp khi tình hình thực sự trở nên tốt hơn. Hiện tại chúng tôi đang ở trong giai đoạn quyết định, chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị để có thể trở lại bình thường", Thủ tướng cho biết.
Cựu Thủ tướng Ý Romano Prodi - Sputnik Việt Nam
Cựu Thủ tướng Ý bình luận về sự giúp đỡ của Nga trong cuộc chiến chống COVID-19
Ông Conte nói thêm rằng nền kinh tế Ý đang chịu nhiều thử thách, song tất cả các nước đều sẽ phải đối mặt với khủng hoảng.
“Không có nước nào được hưởng lợi từ sự suy yếu của châu Âu”, ông Conte nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Ý, châu Âu nên nới lỏng các quy định về chính sách tài khóa.

“Nếu không chúng tôi sẽ phải chào tạm biệt châu Âu, và mỗi người sẽ lo việc của riêng mình”, ông Conte nói.

Thủ tướng cũng lưu ý rằng Đức và Ý chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Khi tình hình của chúng tôi tốt hơn, chúng tôi lại giúp đỡ người khác... Trái tim của người Ý và người Đức gắn bó với nhau. Nhân dân Đức từ lâu đã kết bạn với nhân dân Ý”, ông nói thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 3 tuyên bố sự bùng phát căn bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch. Theo số liệu mới nhất của WHO, trên thế giới có hơn 1,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh, hơn 87 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала