Bác sĩ cho biết làm thế nào để thú cưng không bị nhiễm coronavirus

CC0 / Pixabay / con mèo
con mèo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bệnh nhân mắc COVID-19 không nên tiếp xúc với thú cưng i của mình và nếu các triệu chứng xảy ra ở con vật, tốt hơn là nên cách ly nó, bác sĩ Timur Pesterev nói.
"Dựa trên hai trường hợp được ghi nhận (một con mèo ở Đài Loan và một con hổ cái ở Hoa Kỳ bị nhiễm coronavirus), chúng ta có thể kết luận rằng nếu người mắc bệnh thì anh ta không nên tiếp xúc với động vật. Nếu thú cưng bị bệnh thì tốt hơn là nên cách ly", - ông Timur Pesterev nói Sputnik.

Thú cưng dễ bị COVID-19

Chó và mèo - Sputnik Việt Nam
Làm sao bảo vệ động vật trước nguy cơ coronavirus?

Chuyên gia lưu ý rằng COVID-19 chưa được nghiên cứu nhiều,nhất là tính mẫn cảm đặc biệt của loại virus này ở động vật nuôi, cụ thể là ở chó và mèo.

"Không có thông tin về chó, nhưng một số bằng chứng đã nhận được cho thấy rằng về mặt lý thuyết, mèo có thể bị nhiễm coronavirus. Không có dữ liệu nào về việc chúng có thể là người mang mầm bệnh hay không", - ông Pesterev nói.

Mặc dù vậy, chuyên gia khuyên bạn nên bảo vệ bản thân và những người khác xung quanh. Nếu mèo có triệu chứng coronavirus, thì không nên cho nó tiếp xúc với người khỏe mạnh. Thú cưng bị lây COVID-19 thường ho khan, về mặt lý thuyết chúng có thể phát ra virus, chuyên gia giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала