Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ nói về việc giảm sản lượng dầu trong nước

© AP Photo / LM OteroDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Không có vấn đề nào về việc giảm thêm sản lượng dầu của Hoa Kỳ, vì thực tế đã giảm 2 triệu thùng mỗi ngày do nhu cầu giảm, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Dan Bruyett nói.

Bruyette đã được hỏi trên kênh truyền hình CNBC rằng Hoa Kỳ có thể tự cắt giảm ngoài việc cắt giảm OPEC + hay không.

"Câu hỏi không đáng", - Bruyette trả lời.

A view of the gas torch. (File) - Sputnik Việt Nam
Giới truyền thông biết về kế hoạch của Hoa Kỳ gây áp lực lên Nga trong cuộc chiến dầu mỏ

Theo ông, các nhà sản xuất Mỹ hiện đang bán 55-60% so với một năm trước.

"Việc giảm nhu cầu dẫn đến sản lượng của Mỹ giảm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2020", - Bộ trưởng nói.

Giảm khai thác dầu tại Hoa Kỳ

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố tương tự — theo lời ông, Hoa Kỳ đã thực sự giảm sản lượng dầu.

Vào thứ Năm, cuộc họp của OPEC + được tổ chức dưới hình thức hội nghị video về khả năng giảm sản lượng dầu mới để ổn định tình hình thị trường, tiếp theo đó vào thứ Sáu sẽ có cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng G20 về chủ đề ổn định thị trường năng lượng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала