Mỹ lại lập kỷ luc đáng buồn về số ca tử vong do COVID-19

© AP Photo / Mary AltafferNhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritan"s Purse và nhân viên y tế bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York
Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritans Purse và nhân viên y tế  bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Số ca tử vong do coronavirus ở Mỹ trong 24 giờ qua lại chạm mốc kỷ lục đáng buồn mới khi lên tới 1.965 người, theo số liệu tính đến 8h30’ (theo giờ Hà Nội) của Đại học John Hopkins.

Tính chung nước này đã có 14.768 ca tử vong do các biến chứng liên quan đến COVID-19. Một ngày trước đó con số này mới chỉ là 12.803 ca.

Số ca nhiễm coronavirus lên tới 431 nghìn người, đã có 23 nghìn người bình phục.

Mike Pence - Sputnik Việt Nam
Ông Pence: Mỹ xuất hiện dấu hiệu tích cực trong diễn biến coronavirus

Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tỏ ý hy vọng rằng con số tử vong ở Mỹ sẽ ít hơn 100 nghìn người. Vế sau ông đưa ra kịch bản có từ 100 - 200 nghìn người chết và kêu gọi toàn dân chuẩn bị đối mặt với những tuần lễ nặng nề nhất.

Trong một diễn biến khác Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố tình hình đại dịch ở các thành phố lớn của Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện.

Mỹ là nước có số người nhiễm coronavirus nhiều nhất thế giới. Ông Trump lý giải nguyên nhân dẫn đến chỉ số cao như vậy là do nước này tích cực xét nghiệm sàng lọc virus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала