Đại sứ Nebenzya kêu gọi bãi bỏ trừng phạt để chống đại dịch coronavirus

© Sputnik / Nancy Siesel / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Trước tình hình đại dịch coronavirus trên toàn thế giới cần bãi bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt không do LHQ áp dung. Đại sứ Liên bang Nga tại LHQ Vasily Nebenzya tuyên bố tại hội nghị trực tuyến của Hội đồng Bảo an. Văn bản bài phát biểu của ông được đăng tải trên website Cơ quan đại diện thường trực của Nga tại LHQ.
“Liên Hợp Quốc là nền tảng tốt nhất để điều phối sự hỗ trợ như vậy. Trong bối cảnh này, chúng tôi kêu gọi tất cả dỡ bỏ các biện pháp hạn chế và trừng phạt đơn phương và đa phương không do LHQ áp dụng đối với các nước đang phát triển”, ông Nebenzya nói.

Theo ông, tổ chức toàn cầu này không thể "tay này giúp đỡ, tay kia làm hại". Đại sứ nói thêm rằng để chiến đấu hiệu quả nhất với COVID-19, các nước phải vượt qua mọi mâu thuẫn, định kiến, ám ảnh sợ hãi và nghi ngờ.

Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Đức kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt chống Nga trong tình hình dịch bệnh coronavirus

Ông Nebenzya cũng kêu gọi G20 đóng vai trò quyết định trong việc đề ra kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ông nhấn mạnh rằng thời gian đưa ra kết luận vẫn chưa tới, nhưng sớm hay muộn nó sẽ đến và trở thành một "thử thách về độ trưởng thành" đối với tất cả các nước..

Tính đến thời điểm này trên thế giới đã có gần 1,5 triệu người bị nhiễm coronavirus. Có 85.522 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала